Trao hỗ trợ cho trẻ em và các bà mẹ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 17/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng các đơn vị doanh nghiệp đã tổ chức trao gói hỗ trợ cho 384 trẻ em và các bà mẹ (sản phụ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là một trong những hoạt động của Thành phố thực hiện chương trình huy động nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh trao gói hỗ trợ cho trẻ em và các bà mẹ (sản phụ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Theo ông Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ tư đã tác động lớn đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân toàn thành phố. Do vậy, Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần, tư vấn tâm lý; chăm sóc sức khỏe thể chất, hỗ trợ sữa dinh dưỡng, lương thực, thực phẩm; hỗ trợ ổn định nơi ở và đồ dùng sinh hoạt gia đình; giáo dục, đỡ đầu học tập đến 18 tuổi (học xong trung học phổ thông), phương tiện máy móc thiết bị đồ dùng học tập; định hướng nghề nghiệp, học nghề; thực hiện các hình thức chăm sóc thay thế…

Thời gian qua, các hoạt động trên đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành chung tay, góp sức giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; cung cấp các dịch vụ thiết yếu để hỗ trợ cho từng đối tượng, nhóm trẻ cụ thể. Thay mặt lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố, ông Nguyễn Văn Tính cảm ơn sự chung tay, góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ; đồng thời kêu gọi các đơn vị tiếp tục đồng hành hỗ trợ, xoa dịu, giảm đi đau thương mất mát mà nhiều mảnh đời đang phải chịu; để các cháu, các cụ già neo đơn có thể phục hồi cuộc sống bình thường, nỗ lực vươn lên trong thời gian tới.

Có mặt tại chương trình trao gói hỗ trợ cho trẻ em và các bà mẹ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hầu hết ai cũng thấu hiểu sự mất mát to lớn về tinh thần, tình cảm gia đình. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn tài chính bởi mất đi người lao động và những tác động về kinh tế, xã hội của thế giới trong thời gian gần đây khiến cuộc sống của người dân ngày càng nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức trao gói hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Chị Nguyễn Thị Ba, nhà ở Quận 4, TP Hồ Chí Minh - sản phụ mắc COVID-19 cũng gặp không ít khó khăn, nhất là sức khỏe kém hơn kể từ khi sinh em bé ngày 24/8/2021. “Đến nay, mình vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp. Do vậy, mọi chi tiêu sinh hoạt gia đình 4 người đều trông ngóng vào thu nhập từ việc chạy xe ôm công nghệ của chồng. Gia đình vất vả nên số tiền hỗ trợ hôm nay thật quý. Xin cảm ơn các sở, ngành, đơn vị tài trợ đã giúp người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”, chị Nguyễn Thị Ba chia sẻ.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, tính từ năm 2021 đến nay, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cùng các nguồn xã hội hóa đã đóng góp hơn 19 tỷ đồng chăm lo cho nhóm trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ xã hội hoặc các quận huyện, thành phố Thủ Đức đông người lao động nhập cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.