Trao giấy chứng nhận “Bitexco Group – Architect Hall of Fame” cho KTS Carlos Zapata

Tập đoàn Bitexco trao giấy chứng nhận “Bitexco Group – Architect Hall of Fame” cho Kiến trúc sư Carlos Zapata, người đã thiết kế kiến trúc cho hai công trình biểu tượng của Bitexco là tòa tháp Bitexco Financial Tower và khách sạn JW Marriott Hanoi.

Ngày 19/12, tại khách sạn JW Marriott Hanoi, Tập đoàn Bitexco tổ chức lễ traogiấy chứng nhận “Bitexco Group – Architect Hall of Fame” cho Kiến trúc sưCarlos Zapata (Mỹ), người đã thiết kế kiến trúc cho hai công trình biểu tượng của Bitexcolà tòa tháp Bitexco Financial Tower và khách sạn JW Marriott Hanoi.

Trao giấy chứng nhận “Bitexco Group – Architect Hall of Fame” cho KTS Carlos Zapata ảnh 1

 UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho KTS Carlos Zapata vì  đã có thành tích thiết kế tòa tháp Bitexco Financial Tower .

KTS CarlosZapata  là người đã thiết kế tòa tháp Bitexco Financial Tower có hình dáng giống như mộtbúp sen thanh thoát vươn lên bầu trời TP Hồ Chí Minh. Kể từ khi đượckhánh thành (tháng 10/2010), tòa tháp đã nhận được sự chú ý của đông đảo ngườidân trong nước và thế giới. Năm 2011, tòa tháp “búp sen” đứng vị trí thứ 5 trongTop 20 tòa nhà chọc trời trên thế giới mang tính biểu tượng do CNN bình chọn.Cũng trong năm 2011, tòa tháp Bitexco Financial Tower vinh dự đón nhận Bằng chứngnhận của Hội đồng Quốc gia Hiệp hội kỹ sư thiết kế kết cấu (NCSEA) – Mỹ, côngnhận và khen tặng tập đoàn Bitexco cho dự án Bitexco Financial Tower với danhhiệu giải thưởng “Dự án nổi bật của năm 2011” trong nhóm giải thưởng “Cấu trúcmang tầm vóc quốc tế trị giá trên 100 triệu đô”. Đứng cùng nhóm danh hiệu giảithưởng này năm 2010 có tòa tháp Burj Khalifa tại Dubai. Năm 2013 lại tiếp tục lọtvào danh sách Top 25 tòa nhà chọc trời trên thế giới – biểu tượng về xây dựng.

Trao giấy chứng nhận “Bitexco Group – Architect Hall of Fame” cho KTS Carlos Zapata ảnh 2

Gắn tên KTS Carlos Zapata cho 1 phòng VIP của khách sạn.

Còn với khách sạn JW Marriott Hanoi , KTS  Carlos Zapata đã thiết kếmô phỏng theo hình ảnh “con rồng huyền thoại” uốn cong bên bờ biển dài của ViệtNam. Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm, nhưng khách sạn “Rồng” này đãliên tục gặt hái được những giải thưởng quốc tế và trong nước. Tháng 5/2014,khách sạn JW Marriott Hanoi nhận giải thưởng “The Best New Hotel Constructionand Design” (Khách sạn mới có thiết kế & xây dựng đẹp nhất khu vực Châu Á –Thái Bình Dương). Giải thưởng này do tổ chức “The International PropertyAwards” (Giải thưởng Bất động sản quốc tế) trao tặng.

Với tổng diện tích khuphòng họp, hội nghị và khu sảnh hội nghị lên đến 5,000 m2 cùng nằm trên một tầng,khách sạn JW Marriott Hanoi là địa điểm lý tưởng phục vụ cho các sự kiện MICE(Hội nghị, hội thảo, sự kiện và triển lãm) tại Việt Nam. Tháng 9 năm 2014, Kháchsạn JW Marriott Hanoi vinh dự đón nhận giải thưởng The Guide Awards 2013-2014 -“The Best New MICE Hotel in Viet Nam” (Khách sạn tốt nhất về dịch vụ MICE tạiViệt Nam).

Trao giấy chứng nhận “Bitexco Group – Architect Hall of Fame” cho KTS Carlos Zapata ảnh 3

Kiến trúc sư Carlos Zapata.

Và mới đây, khách sạnJW Marriott Hanoi tiếp tục vinh dự đón nhận 2 giải thưởng khách sạn quốc tế “TheInternational Hotel Awards 2014 – 2015” với điểm số đánh giá cao nhất ở cả 02 hạngmục: Khách sạn 5 sao tốt nhất và khách sạn 5 sao có phòng hội nghị tốt nhất tạiViệt Nam. Lễ trao giải thưởng chính thức sẽ được diễn ra vào ngày 26/1/2015 tạikhách sạn Marriott, Quảng trường Grosvenor, London, Anh Quốc.

Tiếp tục nhận tin vuitrong không khí lễ hội tưng bừng, khách sạn JW Marriott Hanoi chính thức giànhchiến thắng trong cuộc bình chọn qua độc giả và khách hàng tháng 11 “Best ofthe Best Hotel - Khách sạn tốt nhất năm 2014” do Tạp chí nổi tiếng Robb Report Việt Nam tổchức.

Chắc chắn rằng với kiếntrúc độc đáo, chất lượng xây dựng và chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế,tòa tháp Bitexco Financial Tower và khách sạn JW Marriott Hanoi sẽ còn tiếp tụcnhận thêm rất nhiều giải thưởng cao cấp trong nước và quốc tế trong tương lai.

Là một nhà đầu tư có tầmnhìn và luôn đề cao sự đóng góp của các đối tác, Tập đoàn Bitexco đã quyết địnhtrao giấy chứng nhận “Bitexco Group –Architect Hall of Fame” cho kiến trúc sư Carlos Zapata như một sự ghi nhận,đánh giá cao sự đóng góp lớn lao của kiến trúc sư – người đã thổi linh hồn cho haicông trình biểu tượng (Bitexco Financial Tower và JW Marriott Hanoi), góp phầnlàm tăng thêm uy tín và danh tiếng cho Tập đoàn Bitexco nói riêng và ngành kiếntrúc Việt Nam nói chung. Đây là giấy chứng nhận cao cấp nhất do Tập đoànBitexco trao tặng để vinh danh đối tác của mình. “Chúng tôi đặc biệt trân trọng những đóng góp của ngài Kiến trúc sưCarlos Zapata đối với Tập đoàn Bitexco cũng như đối với Việt Nam”, ông Vũ QuangHội nói.

Để tỏ lòng tri ân vàluôn ghi nhớ sự đóng góp của vị kiến trúc sư tài ba này, Ban quản lý khách sạnJW Marriott Hanoi cũng đã quyết định gắn biển hiệu một phòng họp VIP trên tầng6 mang tên kiến trúc sư Carlos Zapata.

Cũng trong dịp này, UBNDTP Hồ Chí Minh cũng trao tặng Bằng khen cho Kiến trúc sư Carlos Zapata vì  đã có thành tích thiết kế tòa tháp Bitexco Financial Tower – công trình kiếntrúc đặc biệt giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, hiện đại, góp phần phát triển đôthị TP Hồ Chí Minh.

P.V

Dành cho bạn

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.