Trao giải thưởng Trần Văn Giàu cho công trình ‘Vùng đất Nam bộ’

Ngày 23/10, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy Ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã tổ chức Lễ trao giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 10 cho công trình Vùng đất Nam bộ (NXB Chính trị quốc gia sự thật).
Chú thích ảnh
Ủy Ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã tổ chức Lễ trao giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 10 cho công trình Vùng đất Nam bộ (NXB Chính trị quốc gia sự thật) trong ngày 23/10.

Theo Ban tổ chức, sau vòng sơ khảo, có một tác phẩm vào chung khảo là công trình Vùng đất Nam bộ gồm 10 tập: Tập 1, Điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái do tiến sĩ Trương Thị Kim Chuyên chủ biên; tập 2, Từ cội nguồn đến thế kỷ VII do GS.TSKH Vũ Minh Giang chủ biên; tập 3, Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI do GS.TS Nguyễn Văn Kim chủ biên; tập 4, Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chủ biên; tập 5, Từ năm 1859 đến năm 1945 do PGS.TS Đoàn Minh Huấn và PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà đồng chủ biên; tập 6, Từ năm 1945 đến 2010 do PGS.TS Trần Đức Cường chủ biên; tập 7, Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa do GS.TS Ngô Văn Lệ chủ biên; tập 8, Thiết chế quản lý xã hội do PGS.TS Vũ Văn Quân chủ biên; tập 9, Tộc người và quan hệ tộc người do TS Võ Công Nguyện chủ biên; tập 10, Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới do PGS.TS Võ Văn Sen chủ biên.

Trong cuộc họp chung khảo, toàn thể thành viên Uỷ ban giải thưởng nhất trí cao đánh giá công trình “Vùng đất Nam bộ” phần nội dung gồm 10 tập nêu trên thuộc thể loại lịch sử, là công trình khoa học có hàm lượng khoa học cao, kết tinh những thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học do cố GS.NGND Phan Huy Lê làm chủ nhiệm và trực tiếp tham gia Đề án khoa học xã hội cấp Nhà nước “Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển” thực hiện từ năm 2008 đến 2010.

Với sự đóng góp của hơn 100 nhà khoa học từ nhiều viện nghiên cứu, các trường đại học uy tín trên cả nước, bộ sách “Vùng đất Nam bộ” có giá trị rất lớn khi hệ thống tương đối đầy đủ về quá trình hình thành, phát triển vùng đất Nam Bộ trên tất cả các lĩnh vực (địa lý, khảo cổ học, dân tộc học, xã hội học, kinh tế học…); bổ khuyết được những thiếu sót trước đây, đặc biệt là các nghiên cứu về nguồn gốc xa xưa từ khi con người xuất hiện trên vùng đất phương Nam.

Theo đánh giá của ban tổ chức, bộ sách không chỉ có ý nghĩa khoa học sâu sắc mà còn ý nghĩa chính trị thực tiễn, góp phần khẳng định chủ quyền pháp lý lịch sử của vùng đất Nam bộ trên bản đồ quốc gia Việt Nam thống nhất từ thế kỷ XVII đến nay, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức đấu tranh bảo vệ và xây dựng phát triển vùng đất mới giàu đẹp.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng /Báo Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.