Trao giải thưởng Sách Việt Nam năm 2014

Ngày 18/4, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam năm 2014 với tổng cộng 75 giải thưởng được trao.

Ngày 18/4, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam năm 2014. Tổng cộng 75 giải thưởng ở cả hai hạng mục Sách hay và Sách đẹp đã được trao.

Trao giải thưởng Sách Việt Nam năm 2014 ảnh 1

Lễ trao giải thưởng thưởng Sách Việt Nam lần thứ 10 - năm 2014 được Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Giải thưởng Sách Việt Nam 2014 là một trong những sự kiện do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hòa cùng không khí sôi nổi cả nước chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4. Bước sang năm thứ 10, giải thưởng sách thu hút sự tham dự của 44 nhà xuất bản với tổng số 479 cuốn sách dự giải, trong đó có 286 cuốn dự giải Sách Hay và 193 cuốn dự giải Sách Đẹp, nhiều cuốn được đăng ký dự thi cả giải Sách Hay và Sách Đẹp. Các ấn phẩm dự thi được phân thành nhiều thể loại như Lý luận - Chính trị, Khoa học - Công nghệ, Khoa học xã hội - Nhân văn, Văn học, Văn hóa - Nghệ thuật, Thiếu nhi, Giáo dục - Đào tạo.

Sau 3 vòng tuyển chọn, Ban Giám khảo đã chọn ra 75 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 42 giải Sách Hay, bao gồm 3 giải Vàng, 13 giải Bạc, 14 giải Đồng, 12 giải Khuyến khích. 33 giải Sách Đẹp gồm 4 giải Vàng, 9 giải Bạc, 10 giải Đồng, 7 giải Khuyến khích và 3 giải Bìa đẹp.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Quý Doãn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Việt Nam 2014 đánh giá, các tác phẩm đoạt giải ở hạng mục Sách hay đều có giá trị cao về lý luận, nghệ thuật, khoa học và thực tiễn. Trong khi đó, điểm nổi bật ở hạng mục sách đẹp là có những bộ sách được trình bày, in ấn công phu, dày dặn, chắc chắn, có bìa cứng, giả da. Có những cuốn thuộc loại sách bỏ túi xinh xắn, minh họa trên bìa sinh động, vui mắt. Đặc biệt, có những cuốn sách đạt giải thưởng kép, “vừa hay, vừa đẹp” như cuốn: “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”; “Song xưa phố cũ”…

Giải Vàng Sách Hay thuộc về tác phẩm “Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” gồm 9 tập của tập thể tác giả Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2013); “Nghiệp vụ thuyền trưởng và sỹ quan boong” của tác giả Tiếu Văn Kinh (Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2013) và “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ – Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh” - nhà thơ Hữu Thỉnh và nhóm tác giả (Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2010 - 2013). Ở hạng mục dành cho những cuốn Sách Đẹp đã trao cho 4 tác phẩm gồm “Liêu trai chí dị” tác giả Bồ Tùng Linh (Nhà xuất bản Phụ nữ, 2013); Đoàn Văn Cừ - Toàn tập, tác giả Đoàn Văn Cừ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2013); Lê Trí Dũng (tranh ngựa), tác giả Lê Trí Dũng (Nhà xuất bản Mỹ thuật, 2013) và “Ai từng là con nít” gồm 6 tập của nhiều tác giả, được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2013.

PV

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.