Trao giải thưởng Người bán hàng số 1 - năm 2013

Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng được trao cho chị Huỳnh Trần Liên Phượng, tiểu thương chợ Hiệp Thành, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh đã xuất sắc chiến thắng và trở thành “Người bán hàng số 1 - năm 2013”.

Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng được trao cho chị Huỳnh Trần Liên Phượng, tiểu thương chợ Hiệp Thành, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh đã xuất sắc chiến thắng và trở thành “Người bán hàng số 1 - năm 2013” tại vòng chung kết gameshow Người bán hàng số 1 mùa đầu tiên, do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức ngày 7/7, tại Tp. Hồ Chí Minh.

Chị Huỳnh Trần Liên Phượng cho biết, mục tiêu tham gia gameshow Người bán hàng số 1 là để học hỏi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng bán hàng từ chuyên gia và giao lưu, liên kết với các tiểu thương.

Theo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, gameshow Người bán hàng số 1 mùa đầu tiên, đã trải qua 51 kỳ phát sóng trên hai kênh truyền hình HTV7 và HTV9, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm; đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt, cải thiện thói quen mua sắm của người dân, hướng đến mục ưu tiên chọn lựa hàng Việt...

Mỹ Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.