Trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022

Chiều 9/10, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Tạp chí điện tử Viettimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2022 (VDA 2022).

49 tổ chức, doanh nghiệp và sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số xuất sắc đã được vinh danh. Đây là những tổ chức, doanh nghiệp đã nỗ lực đóng góp cho hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng chia sẻ ấn tượng với những con số mà Giải thưởng đạt được sau 5 lần tổ chức. Giải thưởng tiếp cận 10.000 doanh nghiệp, thu hút trên 1.000 hồ sơ tham gia, tôn vinh trên 300 đơn vị, cá nhân có giải pháp chuyển đổi số xuất sắc.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 càng có ý nghĩa khi được tổ chức đúng dịp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Đặc biệt, điểm mới của Giải thưởng năm nay, không chỉ có các doanh nghiệp Việt Nam tham gia, mà còn có sự đồng hành của các doanh nghiệp nước ngoài. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng hy vọng các giải pháp được tôn vinh hôm nay không ngừng thay đổi, cải tiến để theo kịp thực tế, đóng góp nhiều hơn nữa cho quá trình chuyển đổi số Việt Nam.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải thưởng và ghi nhận sự kiện này không chỉ nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân xuất sắc đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà đã tạo sân chơi cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và ứng dụng công nghệ số vào trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra các phương thức mới và sáng tạo trong các lĩnh vực.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng cho biết: Kể từ Lễ phát động Giải thưởng lần thứ 5 vào ngày 21/4/2022, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 đã tiếp cận hơn 3.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tiếp nhận gần 400 bộ hồ sơ đề cử tham gia trên toàn quốc.

Nhiều hồ sơ có chất lượng nổi bật, ứng dụng nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (Blockchain), điện toán đám mây (cloud)... Nhiều giải pháp công nghệ tiêu biểu, nhiều thành tựu chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, ngân hàng, giao thông, năng lượng, logistics... đã được các đơn vị, tổ chức giới thiệu. Ban Tổ chức đã làm việc nghiêm túc và chọn ra 49 đơn vị xứng đáng nhất để vinh danh tại Lễ trao giải năm nay.

Năm 2022, có tổng số 5 hạng mục được trao giải, gồm: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu (27 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp); Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc (7 doanh nghiệp, đơn vị); Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc (7 cơ quan nhà nước); Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng (6 sản phẩm, giải pháp); Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài (1 giải pháp).

Ông Lê Việt Hòa, Giám đốc Công ty VTC online chia sẻ: Chương trình Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) của đơn vị được nhận Giải thưởng Chuyển đổi số 2022 đã ghi nhận thành quả, giáo dục của chương trình mang đến cho ngành giáo dục trong suốt chặng đường 12 năm qua. Giải thưởng cũng sẽ tạo tiền đề và động lực để đơn vị tiếp tục thực hiện mục tiêu lan tỏa niềm yêu thích học tập và rèn luyện, cũng như đưa tiếng Anh và công nghệ đến gần hơn với các em học sinh ở khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các học sinh vùng sâu, vùng xa, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Qua 5 mùa tổ chức, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đã tiếp cận được hơn 13.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành phố, thu hút gần 1.400 hồ sơ tham dự. 350 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu đã được vinh danh.

Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.