Trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam cho hơn 90 tác phẩm, chương trình

Ngày 31/1, tại Hà Nội, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng giải thưởng âm nhạc năm 2023 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng Âm nhạc năm 2023 cho biết: Hội đồng giải thưởng âm nhạc nhận được 275 tác phẩm của 275 tác giả, là hội viên từ khắp các tỉnh, thành phố cả nước gửi tham dự ở các lĩnh vực thanh nhạc, khí nhạc, công trình lý luận phê bình, báo chí âm nhạc và biểu diễn.

Hội đồng nghệ thuật đã chấm chọn, quyết định trao 5 giải A, 26 giải B, 30 giải C, 27 giải Khuyến khích và 5 chương trình biểu diễn xuất sắc cho các tác phẩm chất lượng. Trong đó, hợp xướng “Dáng đứng Ấp Bắc” của tác giả Chung Hữu Phú (Bến Tre) giành giải A, Giải thưởng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam 2023 và giải của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2023.

Ở mảng ca khúc, Hội đồng nghệ thuật trao 3 giải A cho các tác phẩm: "Lửa tình hoang sơ” của tác giả Sỹ Thắng (Hà Nam); “Gọi gió” của tác giả Hồ Trọng Tuấn (Hà Nội); “Thênh thang trên con đường mới” của tác giả Phạm Anh Thông (Hà Nội). Ngoài ra, Hội đồng nghệ thuật còn trao 14 giải B, 17 giải C, 17 giải Khuyến khích cho các tác phẩm khác.

Ở thể loại ca khúc thiếu nhi, giải A thuộc về tác phẩm “Cánh én nhỏ bay tới đảo xa” của tác giả Văn Thành Nho (TP Hồ Chí Minh); ngoài ra còn có 3 giải B, 4 giải C.

Ở mảng khí nhạc, thể loại nhạc giao hưởng không có giải A, B, chỉ có 2 giải C, 1 giải Khuyến khích cho các tác phẩm.

Thể loại hợp xướng có 1 giải A được trao cho tác phẩm “Dáng đứng ấp Bắc” của tác giả Chung Hữu Phú (Bến Tre). Cùng với đó, Hội đồng nghệ thuật trao 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích.

Thể loại nhạc thính phòng không có giải A, Hội đồng nghệ thuật trao 3 giải B, 2 Giải C, 4 Giải Khuyến khích.

Ở mảng lý luận, Hội đồng nghệ thuật đã trao 3 giải B, 2 giải C, 1 giải Khuyến khích. Thể loại báo chí có 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích.

Ca khúc nghệ thuật có 1 giải B, 1 giải C và 2 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải Chương trình biểu diễn nghệ thuật xuất sắc cho các các liveshow, đêm nhạc chất lượng trong năm.

Năm 2023, Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã tổ chức thành công Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2 đợt tại An Giang và Hà Giang. Nhiều cuộc tọa đàm với các chủ đề bổ ích, thiết thực gắn liền với việc sáng tác, nghiên cứu, bảo tồn giá trị âm nhạc, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các nhạc sỹ chuyên và không chuyên cả nước tham dự. Cũng trong năm qua, Hội thực hiện thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh các nhạc sỹ Văn Cao, Trọng Loan và Xuân Oanh. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Đàn chim Việt” kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sỹ Văn Cao diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám vào tối 20/8 được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2023.

Nam Sương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.