Trao giải Kovalevskaia cho hai nhà khoa học nữ về hóa dầu và toán học

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đài THVN và Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia và trao mái ấm tình thương, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia và trao mái ấm tình thương, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Tới dự có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovaleskaia Nguyễn Thị Bình cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, giải thưởng Kovalevskaia nhằm tôn vinh, biểu dương những phụ nữ có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Giải thưởng lần này được trao cho 2 nhà khoa học nữ có nhiều công trình khoa học được công bố và ứng dụng trong thực tiễn. Đó là PGS-TS Vũ Thị Thu Hà - Phó Viện Trưởng Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam và PGS-TS Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp lớn lao của các nhà khoa học nữ; khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để phụ nữ Việt Nam ngày càng phát huy hơn nữa vai trò và khả năng của mình đối với xã hội. Đồng chí cũng đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động “Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và tặng học bổng cho trẻ em nghèo” và mong muốn Hội Phụ nữ Việt Nam có nhiều phòng trào thiết thực hơn nữa giúp phụ nữ vươn lên, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao giải Kovalevskaia cho hai nhà khoa học nữ về hóa dầu và toán học ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2011 cho PGS.TS Vũ Thị Thu Hà và PGS-TS Lê Thị Thanh Nhàn. Ảnh: Phương Hoa- TTXVN.


Tại buổi lễ, các đại biểu và khán giả đã giao lưu với 2 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Kovalevskaia. PGS.TS Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện Trưởng Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam là người có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển ngành Công nghệ xúc tác, lọc, hóa dầu. Chị là cán bộ khoa học đầu tiên và hiện nay là người duy nhất của Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam đã đi sâu vào nghiên cứu các công nghệ xúc tác trong sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

PGS-TS Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã công bố 16 công trình trên những tạp chí toán quốc tế uy tín được ISI xếp hạng, trong đó có 13 công trình trên tạp chí SCI và 3 công trình trên tạp chí SCIE. Đặc biệt, chị có 5 công trình trên Journal of Algebra - tạp chí quốc tế uy tín trong chuyên ngành Đại số, trong đó có những công trình được nhiều nhà toán học trên thế giới quan tâm trích dẫn. Với những thành tích xuất sắc đó, chị trở thành Phó giáo sư trẻ nhất được phong chức danh năm 2005.

Nhân dịp này, 26 phụ nữ nghèo, khuyết tật, đại diện cho 3.000 phụ nữ trong cả nước đã được trao tặng nhà “Mái ấm tình thương”. Đây là công trình thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI với mục tiêu xây dựng 3.000 mái ấm tình thương (20 triệu đồng/nhà) cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước. Ngoài ra, 2 tỷ đồng (tương đương 1.000 suất học bổng) cũng đã được trao tặng “Quỹ tiếp bước tới trường” để giúp con em các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo vượt qua khó khăn.

Cũng tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình “Mái ấm tình thương” và “Quỹ tiếp bước em đên trường” đã được nhận Bằng khen của Ban tổ chức.

Theo báo cáo bước đầu của 52 tỉnh, thành Hội, các Bộ, ngành đã vận động được 30 tỷ đồng cho chương trình Mái ấm tình thương và 2.850 suất học bổng (trị giá 5 tỷ đồng) giúp đỡ con em các cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, Tổ quốc.

Khiếu Tư

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.