Trao giải cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 của Hội Nhà văn Việt Nam

Lễ trao giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 (2006 - 2009) của Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn ra ngày 21/12, tại Hà Nội với 1 giải A, 3 giải B, 10 giải C cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Lễ trao giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 (2006 - 2009) của Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn ra ngày 21/12, tại Hà Nội với 1 giải A, 3 giải B, 10 giải C cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Giải A duy nhất trị giá 35 triệu đồng được trao cho tiểu thuyết lịch sử "Hội thề" của nhà văn Nguyễn Quang Thân. Đây là lần thứ 2, tác giả Nguyễn Quang Thân giành giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn, trước đó, ở lần thi đầu tiên, ông đã giành giải A với tác phẩm "Con ngựa Mãn Châu".

Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 đã thành công hơn hẳn so với 2 cuộc thi trước đó về mặt số lượng tác phẩm dự thi với 247 tác phẩm dự thi. Cuộc thi đã tập hợp đội ngũ đông đảo các cây bút tiểu thuyết thuộc nhiều thế hệ cầm bút và từ nhiều vùng đất khác nhau.

Các tác giả dự thi cũng đã tạo được không gian nghệ thuật phức hợp với nhiều nhân vật cùng vận động, tác động lẫn nhau - đây là cố gắng đáng trân trọng trong tư duy tiểu thuyết.

Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục phát động cuộc thi tiểu thuyết Việt Nam lần thứ 4 diễn ra từ 2011 - 2013. Ban tổ chức khuyến khích các tác giả sáng tác về mọi đề tài, trong đó đặc biệt chú ý tới đề tài chiến tranh cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi là từ 1/1/2011 đến 1/1/2012 tại Hội Nhà văn Việt Nam...

Thanh Giang

Dành cho bạn

Khai thác nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển

Khai thác nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển

Trong bối cảnh văn hóa, di sản, nghệ thuật ngày càng khẳng định vai trò là những nguồn lực nội sinh quan trọng, nhiều hoạt động gắn với phát huy giá trị văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn di tích lịch sử, mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật, giao lưu quốc tế và phát triển văn hóa đọc đã diễn ra tại nhiều địa phương trong tuần qua. Qua đó, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và tạo động lực phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.