Trao giải cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh

Ngày 18/5, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHPT) phối hợp với Thành đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố và Đại học Quốc gia Thành phố tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 1 - năm 2024.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng BQL Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thế Hùng với dự án “Thiết kế chip Analog Front-end nhiễu thấp tái cấu hình ứng dụng thu nhận tín hiệu từ cảm biến trên công nghệ CMOS 180nm”.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Phạm Thế Hùng (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhất cuộc thi với dự án “Thiết kế chip Analog Front-end nhiễu thấp tái cấu hình ứng dụng thu nhận tín hiệu từ cảm biến trên công nghệ CMOS 180nm”. Giải Nhì được trao cho nhóm thác giả Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Nguyễn Hoàng Hải, Phan Minh Nhật, Trần Tuấn Kiệt (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) với dự án “Thiết kế phần cứng khử sương mù trong hình ảnh của camera thông minh”. Giải Ba được trao cho thí sinh Nguyễn Mai Minh Kha (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) với dự án “Thiết kế mạch SAR ADC hiệu suất cao ứng dụng chuyển đổi số tín hiệu từ cảm biến cho hệ thống IoT”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải Khuyến khích, 6 giải Ấn tượng, 4 giải có poster đẹp nhất và 2 giải dự án được trình bày ấn tượng nhất cho các thí sinh và nhóm thí sinh đoạt thành tích tại cuộc thi.

Hội thi thu hút 29 nhóm dự án tham gia tranh tài với các sản phẩm hướng đến 2 nhóm lĩnh vực chính gồm: Sản phẩm dự án hướng ứng dụng số và sản phẩm dự án theo hướng đề xuất một lõi vi mạch được tích hợp trong một ứng dụng lớn hơn.

Theo Ban Giám khảo, tốp 5 nhóm dự án thiết kế vi mạch tại vòng chung kết đều có ý tưởng chỉnh chu, có tính mới, sáng tạo, được trình bày rất tốt thông qua các thiết kế poster, video demo, thể hiện sự am hiểu về kỹ thuật qua việc trả lời chất vấn của hội đồng chuyên môn. Những dự án này tập trung vào thiết kế chip ứng dụng trong các lĩnh vực đô thị thông minh, có tính ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa cao như: nâng cao hiệu suất chuyển đổi số giữa các thiết bị thu thập dữ liệu cảm biến IoT; thiết kế chip tích hợp thuật toán nhận dạng vật thể trong điều kiện sương mù, xử lý dữ liệu giao thông; thiết kế hệ thống bảo mật mã hóa tăng cường tính bảo mật dữ liệu trong hệ thống IoT; y tế thông minh; xe tự lái với độ an toàn, định vị chính xác cao…

Đoạt giải Nhất tại cuộc thi, thí sinh Phạm Thế Hùng (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, cuộc thi không chỉ là cơ hội tốt trong học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn khơi dậy niềm đam mê về hoạt động thiết kế vi mạch, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ trong cộng đồng trí thức trẻ. Thí sinh Phạm Thế Hùng hy vọng, các dự án, sản phẩm từ cuộc thi sẽ có lối ra và được đầu tư mạnh mẽ để góp phần giải quyết những vấn đề được đặt ra trong bối cảnh Thành phố đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng BQL Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu và các thí sinh, nhóm thi sinh đoạt giải tại lễ tổng kết và trao giải.

Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồi Chí Minh, vi mạch bán dẫn được xem là nền tảng của tính toán hiện đại, giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh thế giới bước sang giai đoạn bùng nổ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data)… Ngành công nghiệp này cũng là hạt nhân của công nghiệp điện tử, tạo ra vi mạch và linh kiện, sản xuất các sản phẩm từ phức tạp như siêu máy tính đến hàng điện tử dân dụng đơn giản, hạ giá thành và làm tăng chức năng hoạt động của tất cả hệ thống điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hóa...

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi Thiết kế vi mạch lần 2 với chủ đề liên quan đến tiến trình phát triển khoa học - công nghệ quốc gia theo định hướng tăng trưởng xanh, hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững. Qua đó, khẳng định công nghiệp vi mạch bán dẫn đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, thay thế cho mô hình phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên trước đây.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.