Trao giải Cuộc thi Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6 - 2019

Chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và kỷ niệm 1979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tối 3/3, tại đường Nguyễn Huệ, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Chung kết và Trao giải Cuộc thi Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6 - 2019.

Đây là một trong các hoạt động chính nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 2 - 17/3.

Chú thích ảnh
Tập thể và cá nhân biểu diễn trang phục áo dài ấn tượng được tuyên dương tại cuộc thi. 

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi Duyên dáng Áo dài năm nay ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, các cá nhân ở những độ tuổi khác nhau. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 488 thí sinh; trong đó, có 4 thí sinh 17 tuổi, 1 thí sinh đến từ đất nước Estonia (đã tham gia Cuộc thi Duyên dáng Áo dài lần 5 năm 2018), 3 thí sinh trên 70 tuổi; trong đó, đặc biệt có 1 thí sinh 79 tuổi.

Các thí sinh được chia thành các bảng A1, A2, A3 và B1, B2, B3 và tham gia trình diễn qua các vòng thi sơ khảo, bán kết và chung kết. Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích dành cho cá nhân, tập thể xuất sắc nhất cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 3 giải phụ dành cho thí sinh mặc Áo dài ấn tượng nhất; thí sinh cao tuổi nhất và thí sinh trẻ tuổi nhất.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn của các thí sinh tham gia cuộc thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay có sự đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng về phần nội dung, trang phục và chuyển tải đến người xem thông điệp về nét đẹp văn hóa, tinh thần của tà áo dài Việt Nam; đồng thời xây dựng các chủ đề biểu diễn có tính thời sự, ý nghĩa. Nhiều tập thể đã vận động sự tham gia của các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ, đặc biệt là những bộ áo dài được chăm chút tỉ mỉ tạo nên bức tranh rực rỡ, sống động. Qua đó cho thấy, cuộc thi thật sự đã có sự lan tỏa sâu rộng đến với người dân tại thành phố; góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của áo dài.

Qua 6 lần tổ chức, Cuộc thi Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho người dân thành phố và bạn bè quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; tạo sự lan tỏa trong việc hưởng ứng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 6 năm 2019 và góp phần tôn vinh Áo dài Việt Nam. Đồng thời, thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn góp phần định hướng thẩm mỹ thời trang áo dài, khuyến khích và nêu cao tình yêu trang phục áo dài trong giới trẻ và người dân Việt Nam. Đây cũng là dịp để tìm kiếm những đại diện tiêu biểu nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của chiếc Áo dài, tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như tạo nguồn nhân lực tham gia quảng bá cho các hoạt động của Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.