Trao giải cho 42 sáng tác âm nhạc mới​

Lễ trao giải Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - khu vực phía Bắc năm 2018 diễn ra ngày 5/10 tại Hà Nội, đánh dấu sự thành công của các sáng tác mới với 42 giải thưởng, trong đó có 13 giải A, 29 giải B.
Chú thích ảnh
Liên hoan giới thiệu tới công chúng nhiều ca khúc mới xoay quanh 2 chủ đề là biển đảo quê hương; nông thôn - nông nghiệp và nông dân. Ảnh: Hoinhacsi.vn

Tại lễ trao giải, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết: Liên hoan giới thiệu tới công chúng nhiều ca khúc mới sáng tác trong vòng 2 năm trở lại đây, xoay quanh 2 chủ đề là biển đảo quê hương; nông thôn - nông nghiệp và nông dân. Các tác phẩm được chọn tham dự Liên hoan đã phản ánh đúng bức tranh lao động, sáng tạo của các nhạc sĩ, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức âm nhạc của khán giả, công chúng yêu nhạc cả nước. Hầu hết các tác phẩm có chất lượng cao, các giọng ca thể hiện tốt, hòa âm phối khi chuyên nghiệp, truyền tải được nội dung, ý tưởng của các nhạc sĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm nhiều bứt phá, vẫn còn nhiều tác phẩm chưa mạnh dạn trong sáng tạo, thể hiện theo lối mòn. Trong số 13 tác phẩm đạt giải A có nhiều ca khúc hay về biển như: “Hát tặng Trường Sa - Gạc Ma”, tác giả Nguyễn Anh Trí; “Khúc hát nơi đầu sóng” của Ngô Quốc Tính; “Đợi mưa trên đảo Sinh tồn”, nhạc Văn Thành, thơ Trần Đăng Khoa; “Tình khúc biển xanh” của Trần Đức…

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh: Liên hoan ghi nhận công sức lao động của các tác giả cũng như sáng tạo của nhiều cá nhân, đơn vị nghệ thuật. Liên hoan cũng là bước đột phá của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, góp phần động viên, thúc đẩy các nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo trong hoạt động sáng tác. Thông qua Liên hoan, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục xem xét các hình thức hỗ trợ phù hợp nhằm thúc đẩy sáng tạo khí nhạc.

Cùng với các giải thưởng, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng Bằng khen cho dàn nhạc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội vì những đóng góp xuất sắc tại Liên hoan.

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - khu vực phía Bắc năm 2018 diễn ra từ ngày 3-5/10, tại Hà Nội. Liên hoan có sự góp mặt của gần 150 nghệ sĩ, nhạc sĩ đến từ 31 tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình… 

Liên hoan âm nhạc là hình thức sinh hoạt nghề nghiệp được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức theo vùng miền trong cả nước. Đây là ngày hội của giới sáng tác và công chúng yêu nhạc nhằm biểu dương, quảng bá các tác phẩm, công trình âm nhạc mới, tiếp tục động viên, khuyến khích người sáng tác tìm tòi sáng tạo trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc, đóng góp tích cực vào phát triển văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Liên hoan còn là cuộc gặp gỡ, trao đổi, giao lưu âm nhạc giữa các nhạc sĩ, nghệ sĩ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng trong thời kỳ mới.

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt II - khu vực phía Nam dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2019.

Mỹ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.