Trao gần 300 giải thưởng trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Ngày 10/11, Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 đã diễn ra tại Hà Nội với gần 300 giải thưởng đã được trao. Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với sự tham gia của nhiều đơn vị và các trường học trên cả nước.
Chú thích ảnh
Đại diện Vụ thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Phạm Quốc Hùng phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Ban Tổ chức đã trao 3 danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu" cho các thí sinh có tác phẩm dự thi xuất sắc gồm: Đỗ Vy Lam (lớp 6D Trường Trung học Cơ sở Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa); Bạch Hải Hạnh ( lớp 11N, Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Minh Phương, (lớp K63KHCTT, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Chú thích ảnh
Thí sinh Nguyễn Thị Lâm Viên (lớp B12D49, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an) đạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

8 giải Nhất, 10 giải Nhì, 52 giải Ba, hơn 200 giải Khuyến khích và giải chuyên đề được trao cho các tác giả có bài thi xuất sắc. Ban Tổ chức còn trao giải cho các tập thể là đơn vị thí sinh đoạt giải nhiều nhất, đơn vị có thí sinh tham gia nhiều nhất, đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo…    

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ tổng kết và trao giải thưởng được tổ chức theo tinh thần giảm bớt số lượng đại biểu, khách mời tại hội trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Các đại biểu thực hiện “5K”, chấp hành các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, quy định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Ban Tổ chức, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để khai báo y tế theo đúng quy định.

Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2021 được phát động từ tháng 2/2021, dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, một yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Chú thích ảnh
Thí sinh Trần Yến Hương (lớp 19C3, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt giải Nhì (Khối Đại học). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Sau 9 tháng phát động và triển khai triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 870.000 học sinh, sinh viên của gần 6.900 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, học viện tham gia vòng sơ khảo. Một số tỉnh/thành và đơn vị triển khai cuộc thi sớm, có số lượng bài dự thi đông và đạt chất lượng như: Bộ Công an, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Gia Lai, Quảng Ninh, Phú Thọ...

Ở vòng chung kết, Ban tổ chức đã nhận được 1.276 bài dự thi. Trong đó, 987 bài dự thi của 55 tỉnh/thành, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 289 bài dự thi của sinh viên các trường đại học/học viện thuộc Bộ Công an và 26 trường cao đẳng, đại học/học viện trên cả nước tham dự.

Chú thích ảnh
Đại sứ Văn hoá đọc năm 2021 Nguyễn Minh Phương (lớp K63KHCTT, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều bài dự thi đã ghi lại những cảm nhận sâu sắc, tạo hiệu ứng mạnh đối với người xem; nhiều ý tưởng hay, độc đáo, mới lạ được đề xuất để khuyến khích học sinh, sinh viên và mọi người đọc sách. Bên cạnh đó, một số bài dự thi đã được đầu tư công phu, hình thức bài dự thi sáng tạo với các mô hình đẹp, đa dạng…

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban Tổ chức chỉ trao giải trực tiếp cho các học sinh, sinh viên đoạt giải đang sinh sống và học tập tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận là địa bàn có dịch cấp độ 1 (vùng xanh). Đối với các học sinh, sinh viên đoạt giải còn lại, Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy chứng nhận và tiền thưởng về đơn vị, địa phương tổ chức vòng sơ khảo để tổ chức trao cho thí sinh vào thời gian phù hợp.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.