Trao đổi thương mại Việt Nam - Brazil tiếp tục đà tăng

Trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và Brazil năm ngoái đạt gần 1,64 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2011, trong đó xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh.

Trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và Brazil năm ngoái đạt gần 1,64 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2011, trong đó xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh.

Trao đổi thương mại Việt Nam - Brazil tiếp tục đà tăng ảnh 1

Giày dép là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Brazil. Ảnh minh họa, tác giả: Kim Phương –TTXVN)

Trong năm 2012, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh xuất sang Việt Nam hàng hóa trị giá 822,6 triệu USD, tăng 3,6% so với năm trước đó, trong khi nhập khẩu ở mức 817,2 triệu USD, tăng 26,3%.

Theo thống kê của Bộ phát triển, công nghiệp và ngoại thương Brazil, nước này xuất sang Việt Nam chủ yếu là bột đậu tương, dầu đậu tương và phụ phẩm từ chế biến dầu đậu tương; bông; thuốc lá nguyên liệu; ngô; gỗ xẻ; phụ phẩm giết mổ gà; phế liệu sắt thép và bột thịt gia súc.

Trong khi đó, Việt Nam xuất sang Brazil phần lớn là giày dép, filê cá đông lạnh, máy in, mạch tích hợp (chipset) và cao su.

Trao đổi thương mại giữa hai nước tăng mạnh trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này giảm 5,26% so với năm trước (chỉ đạt 242,58 tỷ USD), và tổng kim ngạch nhập khẩu giảm 1,37% (còn 223,15 tỷ USD), do tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính quốc tế.

Số liệu thống kê của bộ trên cho thấy trao đổi thương mại Việt Nam – Brazil tăng liên tục từ năm 2000 và năm 2011 lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.