Trao danh hiệu nghệ nhân Hà Nội và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Chiều 7/1, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức trao danh hiệu nghệ nhân Hà Nội và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố năm 2021.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội trao danh hiệu cho các nghệ nhân. Ảnh: Phương Anh/TTXVN

Chương trình đã thu hút 71 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2021. Qua đó, Hà Nội đã công nhận 61 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đây là những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có tính kỹ thuật, mỹ thuật độc đáo, được thị trường chấp nhận. Đồng thời, góp phần thúc đẩy không khí thi đua sáng tạo mẫu mã sản phẩm trong các cơ sở sản xuất làng nghề, khuyến khích việc tìm tòi nhiều nguyên liệu mới đem lại các sản phẩm có giá trị gia tăng cao về kinh tế, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để hỗ trợ cho các nghệ nhân, làng nghề, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến công Quốc gia và Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn theo hướng bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Hà Nội cũng tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi và thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời, Hà Nội hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn hoàn chỉnh tài liệu quy trình sản xuất có hiệu quả.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở công Thương Hà Nội trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: Phương Anh/TTXVN

Năm 2021 là năm kỷ niệm 70 năm thành lập ngành công thương Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1345/QĐ-BCT ngày 10/5/2021 về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam” nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật, những công lao của các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công thương.

Nhân dịp này, Hà Nội đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam” cho 57 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của ngành.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.