Trao bò giống sinh sản cho hộ đồng bào thiểu số nghèo

Từ 24 - 28/8, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) tổ chức trao bò giống laisind sinh sản đợt 1 cho 156 hộ thuộc hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện biên giới.
Chú thích ảnh
Người dân xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) nhận bò giống.

Qua đó, mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được nhận 2 con bò giống laisind sinh sản. Trước khi nhận bò, các hộ dân đã được cán bộ địa phương hướng dẫn, phổ biến về chủ trương thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững thông qua việc hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo theo kế hoạch giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Chính quyền địa phương đề nghị hộ dân viết bản cam kết về việc đảm bảo chuồng trại có mái che nắng, mưa, nền cứng không lầy lội vào mùa mưa; trồng cỏ, cắt cỏ theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông xã; không bán, không giết thịt; trong vấn đề chăn nuôi nếu có sự cố xảy ra cần báo cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời…

Có mặt tại buổi nhận bò giống, ông Quách Luật ở thôn 9, xã Đắk Ơ  rất vui mừng và biết ơn chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình có vật nuôi, cải thiện đời sống kinh tế trong thời gian tới. Ông phấn khởi vì con bò này sẽ giúp gia đình ông có thêm việc làm và thu nhập.

Gia đình ông Điểu Tho ở thôn Bù Ka, xã Đắk Ơ cũng bày tỏ nỗi vui mừng vì từ trước tới nay gia đình chưa có điều kiện để nuôi bò. Ông cho biết, từ trước đến nay, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào đi làm thuê, cuốc mướn nên không thoát cái nghèo. Nay có cặp bò, gia đình ông sẽ trồng thêm cỏ, chăm sóc bò tốt để có thêm nguồn thu.

Việc trao bò giống laisind sinh sản nằm trong kế hoạch giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Phước năm 2020. Riêng huyện biên giới Bù Gia Mập phấn đấu trong năm nay giảm 341 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Tin, ảnh: K GửiH (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.