Trao 165 suất học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng

Sáng 11/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Hội đồng quản lý Quỹ khuyến tài Phạm Văn Đồng tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 20 cho 165 sinh viên quê Quảng Ngãi có thành tích học tập xuất sắc.
Chú thích ảnh
Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ trao học bổng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng học bổng trị giá 791 triệu đồng cho 165 sinh viên đang theo học tại các trường đại học chính quy trên cả nước. Trong đó có 147 sinh viên xuất sắc 3 năm liên tục và tốt nghiệp xuất sắc; 2 sinh viên đoạt giải cuộc thi Khoa học -  Kỹ thuật cấp quốc gia; 16 sinh viên con hộ nghèo, dân tộc thiểu số có 2 năm giỏi liên tục.

Chú thích ảnh
Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao học bổng cho sinh viên xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá cao hành trình 20 năm của Quỹ khuyến tài Phạm Văn Đồng khi đã tiếp sức cho hơn 10.000 lượt sinh viên. Bà nhấn mạnh, dù tiêu chuẩn xét chọn năm 2026 được nâng cao, 165 gương mặt được vinh danh vẫn cho thấy sự nỗ lực bền bỉ, khẳng định truyền thống hiếu học của quê hương “Núi Ấn - sông Trà”. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh hỗ trợ cho sinh viên.

Bà Ngọc cũng nhắn nhủ các sinh viên không được chủ quan, cần tiếp tục rèn luyện toàn diện về cả chuyên môn lẫn đạo đức để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thế hệ trẻ, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao học bổng cho sinh viên xuất sắc.

Thay mặt các sinh viên nhận học bổng, em Phạm Thị Diệu (sinh viên năm 5, Trường Đại học Y - Dược Huế) bày tỏ: Sinh ra trong gia đình thuần nông, học bổng này không chỉ hỗ trợ thiết thực về kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá với em. Sự tiếp sức từ Quỹ khuyến tài Phạm Văn Đồng hôm nay chính là động lực để chúng em nỗ lực hơn nữa. Em xin hứa sẽ tiếp tục kiên trì học tập, không ngừng trau dồi y đức và kỹ năng chuyên môn để sau khi ra trường có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Em mong muốn được đem kiến thức của mình trở về cống hiến, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân quê nhà, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.