Tranh thủ lấy nước đổ ải, phục vụ gieo cấy

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Cục Trồng trọt theo dõi sát, chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân ở các tỉnh phía Bắc, tuân thủ lịch thời vụ của các địa phương. Đặc biệt, các địa phương cần tranh thủ lấy nước đổ ải phục vụ gieo trồng vụ lúa Xuân 2013.

Trong tháng 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Cục Trồng trọt theo dõi sát, chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân ở các tỉnh phía Bắc, tuân thủ lịch thời vụ của các địa phương. Đặc biệt, các địa phương cần tranh thủ lấy nước đổ ải phục vụ gieo trồng vụ lúa Xuân 2013.

Cùng với đó, Cục Trồng trọt theo dõi, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng và giống phù hợp với sản xuất ở các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng vẫn đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Hiện các tỉnh phía Bắc đang tập trung lấy nước đổ ải; đồng thời tích cực chuẩn bị giống, phân bón phục vụ gieo trồng vụ Xuân 2013. Một số tỉnh đã tranh thủ nguồn nước thuận lợi để gieo cấy trà lúa Xuân sớm như: Vĩnh Phúc được 1.600 ha, Ninh Bình 371 ha,... Do thời tiết năm nhuận âm lịch kéo dài thêm 1 tháng, nên thời vụ gieo trồng các cây nông nghiệp cũng giãn theo. Tổng diện tích xuống giống lúa Đông Xuân trên địa bàn các tỉnh miền Bắc đạt hơn 67.000 ha.

Riêng đối với cây trồng vụ Đông, các tỉnh miền Bắc đã cơ bản thu hoạch xong với kết quả sơ bộ tương đối khả quan. Tổng diện tích vụ Đông miền Bắc đạt hơn 416.000 ha, so với vụ Đông năm trước tăng 12,1%; trong đó: cây ngô đạt 134.600 ha, tăng gần 20%; khoai lang đạt 47.400 ha, tăng 4,2%; đậu tương đạt 45.300 ha, tăng 46,5%; rau đậu các loại đạt 177.500 ha, tăng 0,3% …

Tại các tỉnh miền Nam , các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa Mùa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và xuống giống đại trà lúa Đông Xuân. Tính đến ngày 15/1, các địa phương miền Nam đã thu hoạch đạt gần 744.000 ha lúa Mùa, chiếm 93,8% tổng diện tích xuống giống và nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước 3,6%. Riêng vùng ĐBSCL thu hoạch đạt gần 350.000 ha; chiếm 87,6% diện tích xuống giống, và nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước 1,4% (cùng kỳ này năm trước chỉ chiếm 75% diện tích xuống giống). Tiến độ thu hoạch lúa mùa tại vùng ĐBSCL nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do diện tích lúa mùa hiện nay thu hẹp và thời tiết trong vùng tương đối thuận lợi. Đồng thời với thu hoạch lúa mùa các tỉnh miền Nam đã tích cực xuống giống lúa Đông Xuân đạt hơn 1,9 triệu ha, tăng 2,4% so với cùng kì năm trước, trong đó vùng ĐBSCL xuống giống đạt gần 1,59 triệu ha.

Các địa phương trong cả nước cũng đã gieo trồng đạt gần 294.000 ha cây màu lương thực các loại, do yếu tố thời tiết tương đối thuận lợi nên gieo trồng màu đạt tốc độ tăng hơn 10% so với cùng kì năm trước. Riêng nhóm cây công nghiệp ngắn ngày diện tích đạt xấp xỉ cùng kì năm trước với gần 130.000 ha, trong đó có cây lạc diện tích tăng khá, đạt gần 40.000 ha, tăng gần 25% so với cùng kì. Tổng diện tích các cây rau đậu đạt hơn 285.000 ha, tăng 3,3% so với cùng kì năm trước./.

Hoàng Tùng

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.