Tránh nắng nóng, người dân miền Tây chọn rời quê trong đêm

Để tránh nắng nóng gay gắt ban ngày, người dân ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long... đã lựa chọn di chuyển ban đêm lên Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông làm việc, học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày.
Chú thích ảnh
Phương tiện giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu (ảnh tư liệu).

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ khoảng 14 giờ ngày 1/5, tại khu vực cầu Rạch Miễu (địa phận tỉnh Bến Tre), lượng phương tiện di chuyển hướng Bến Tre đi Tiền Giang bắt đầu tăng dần. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, mật độ xe gắn máy, ô tô tập trung trên Quốc lộ 60 tăng rất cao nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông khu vực đường dẫn lên cầu Rạch Miễu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hai tỉnh liên tục phối hợp điều tiết, chặn dòng phương tiện phía Tiền Giang đi Bến Tre, ưu tiên cho lưu thông một chiều hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang để giải phóng lượng phương tiện, tránh tình trạng ùn ứ kéo dài. Tại thời điểm 18 giờ 49 phút cùng ngày, Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre đã yêu cầu Trạm BOT cầu Rạch Miễu xả 3 làn số 2, 4, 6 để giải phóng lưu lượng xe.

Chở theo vợ và con nhỏ quay lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc sau kỳ nghỉ lễ, anh Nguyễn Hữu Đạt (quê Trà Vinh) cho biết, khoảng 16 giờ ngày 1/5, gia đình anh mới xuất phát, bởi ban ngày nắng nóng quá, sợ ảnh hưởng đến con nhỏ.

Những ngày nghỉ lễ vừa qua, do quá tải nên cầu Rạch Miễu là "điểm nóng" của ùn ứ giao thông. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nhiều lần phải xả trạm để giải phóng phương tiện, tránh ùn tắc giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bến Tre, vào dịp nghỉ lễ, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với tỉnh Tiền Giang đưa ra phương án phù hợp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đông, cầu Rạch Miễu hẹp nên xảy ra ùn tắc cục bộ. Ngành chức năng 2 tỉnh đã tăng cường lực lượng, phối hợp điều tiết giảm thiểu tình trạng kẹt xe. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thường xuyên cập nhật tình hình giao thông ở khu vực này trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, khuyến cáo người dân lựa chọn thời gian và lộ trình lưu thông cho phù hợp để hạn chế ùn tắc giao thông và tiết kiệm thời gian đi lại, bảo đảm sức khỏe dưới thời tiết nắng nóng. Mặt khác, người dân phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh và việc điều tiết, hướng dẫn của lực lượng Công an để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.