Tranh lụa 'hồi sinh' khẳng định sức sống chất liệu truyền thống

Tranh lụa từng có thời gian mai một, hiện đang trở lại mạnh mẽ trong đời sống mỹ thuật đương đại, được nhiều họa sĩ, đặc biệt là lớp trẻ khai thác sáng tạo với kỹ thuật và phong cách mới. Sự hồi sinh này được ghi dấu rõ nét tại Giải thưởng Mỹ thuật 2025 và triển lãm chuyên đề về tranh lụa.

Tại lễ trao Giải thưởng Mỹ thuật 2025 và khai mạc triển lãm tranh lụa tối 22/8, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Tiên cho biết, Giải thưởng Mỹ thuật được tổ chức hằng năm nhằm động viên tinh thần sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, đồng thời tôn vinh những tác phẩm tiêu biểu ở nhiều chất liệu. Năm nay, hội đồng nghệ thuật lựa chọn tranh lụa - một chất liệu truyền thống đang ngày càng được nhiều họa sĩ, đặc biệt là lớp trẻ, quan tâm và khai thác.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Tiên trao giải Nhất cho họa sĩ Lê Thị Quế Hương với tác phẩm Em.

Theo ông Nguyễn Xuân Tiên, hội đồng chấm giải làm việc nghiêm túc và công tâm, ghi nhận sự tham gia đông đảo của các tác giả theo đuổi tranh lụa. Từ 163 tác phẩm gửi về, ban tổ chức chọn 114 tác phẩm của 89 tác giả để triển lãm. 

Chú thích ảnh
Đại diện Ban giám khảo, Ban tổ chức và 2 tác giả đạt giải nhất, nhìn cùng cắt băng khai mạc triển lãm.

Theo Ban tổ chức, các tiêu chí được đặt ra là sự sáng tạo trong kỹ thuật, bản sắc riêng của từng tác giả, cách thể hiện có thể theo lối nhuộm màu truyền thống hoặc hiện đại hóa bằng nét vẽ kiến trúc sắc gọn. Những tác phẩm đạt giải đều thể hiện rõ bút pháp, kỹ thuật, định hình phong cách và con đường sáng tác của tác giả, cho thấy sự vận động liên tục, gắn với cảm xúc tự sự, mang lại sức lôi cuốn cho người xem

Chú thích ảnh
Tác phẩm đạt giải Nhất: Em của họa sĩ Lê Thị Quế Hương.

Kết quả, giải Nhất được trao cho tác phẩm Em của họa sĩ Lê Thị Quế Hương; giải Nhì thuộc về bức Trẻ măng của Trần Lữ Thanh Thanh; hai giải Ba dành cho Chạng vạng (Vũ Trần Anh Nguyên) và Chín mươi (Lê Thị Anh Yến). 

Chú thích ảnh
Khu vực trưng bày các tác phẩm tại triển lãm.

Ngoài ra, ba giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm Hạnh phúc ngư phủ (Huỳnh Thị Kim Tiến), Dư âm nhẹ (Phạm Long Thủy Trúc) và Ấn tượng phương Nam (Nguyễn Đăng Khoát). Tổng giá trị giải thưởng năm nay là 120 triệu đồng, trong đó giải Nhất trị giá 35 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Triển lãm quy tụ tranh của các họa sĩ đến từ nhiều tỉnh thành, góp phần tạo nên sự đa dạng và phong phú cho đời sống tranh lụa.

Triển lãm năm nay không chỉ quy tụ các tác giả tại TP Hồ Chí Minh mà còn có sự tham gia của họa sĩ đến từ nhiều địa phương như Quảng Ninh, Gia Lai, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long… góp phần làm nên một diện mạo đa sắc cho dòng tranh lụa.

Chú thích ảnh
Công chúng thưởng thức các tác phẩm tranh lụa đạt giải, được trưng bày tại triển lãm.

Giải thưởng Mỹ thuật 2025 dành riêng cho tranh lụa không chỉ nhằm tôn vinh một chất liệu truyền thống từng có thời gian mai một, mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của dòng tranh này trong đời sống mỹ thuật đương đại.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.