Tranh chấp pháp lý hậu thương vụ Twitter sắp tới hồi kết

Theo hồ sơ tòa án công bố ngày 8/10, tỷ phú Elon Musk đã đồng ý chi một khoản tiền để dàn xếp tranh chấp với 4 cựu lãnh đạo Twitter bị sa thải vào ngày ông tiếp quản mạng xã hội hiện đã đổi tên thành X.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk và biểu tượng Twitter. Ảnh: Finnews24/TTXVN

Khi mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng 10/2022, ông Musk ngay lập tức sa thải Giám đốc điều hành Parag Agrawal, Giám đốc tài chính Ned Segal cùng 2 lãnh đạo pháp lý hàng đầu Vijaya Gadde và Sean Edgett, cáo buộc họ “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng và cố ý sai phạm”.

Vào tháng 3/2024, các cựu lãnh đạo này đã khởi kiện ông Musk tại tòa án liên bang ở San Francisco, đòi bồi thường 128 triệu USD. Họ cho rằng mình bị sa thải không có lý do chính đáng và ông Musk đã cố tìm cách “ngụy tạo cáo buộc” để biện minh cho hành động này. Các nguyên đơn cũng cáo buộc vị tỷ phú đã đẩy nhanh việc hoàn tất thương vụ Twitter nhằm ngăn họ nhận được khoảng 200 triệu USD cổ phiếu dự kiến sẽ được trao vào ngay ngày hôm sau.

Số tiền ông Musk đồng ý chi trả không được nêu cụ thể. Thỏa thuận tạm thời này vẫn còn phụ thuộc vào một số điều kiện. Nếu các điều kiện này không được đáp ứng, vụ kiện sẽ tiếp tục vào ngày 31/10.

Thương vụ mua lại Twitter vào năm 2022 đã dẫn tới việc gần 2/3 số nhân viên bị sa thải và kéo theo nhiều vụ kiện từ cựu nhân viên, khách hàng và nhà thầu.

Vào cuối tháng Tám vừa qua, tỷ phú Musk và X cũng đã đồng ý dàn xếp một vụ kiện tập thể và nhiều đơn kiện cá nhân do hàng nghìn nhân viên nộp, yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp thôi việc. Hồi tháng 3/2025, ông Musk đã chuyển quyền sở hữu X sang công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo tạo sinh xAI.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.