Tranh cãi xoay quanh đài lửa SEA Games 30

Những tranh cãi xung quanh Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 vẫn chưa dừng lại. Đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích quá trình chuẩn bị lỏng lẻo của ban tổ chức trước khi Đại hội thể thao diễn ra, mọi người đều hy vọng những vấn đề này sẽ được khắc phục trước khi lễ khai mạc diễn ra.
Chú thích ảnh
Đài lửa SEA Games 22 tỷ đồng tại sân vận động chính ở Clark (phía Bắc thủ đô Manila, Philippines). Ảnh: AFP

Dẫn bài viết từ báo Rappler (Philippines), trang tin thể thao Fox Sports cho biết công ty của gia đình kiến trúc sư quá cố Francisco “Dino” Manosa - nhà thiết thế đài lửa SEA Games 30 - đang phải đối mặt với nhiều các buộc tham nhũng. Anh chị em ruột của ông Manosa, bao gồm Denise Manosa, Angela Milagros Manosa, Miguel Angelo Manosa và Isabel Manosa Tanjutco đều bị cáo buộc tham nhũng số tiền lên tới 253,4 triệu Peso.

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng có ít nhất 9 trường hợp đã đệ đơn tố cáo họ kể từ tháng 3/2018 đến hôm 30/7/2019. Số tiền cáo buộc tham nhũng không bao gồm các khoản nợ những gia đình khác, tổ chức chính phủ và ngân hàng. Số tiền nợ lên đến 372,9 triệu Peso.

Trước đó, dự án ngọn tháp đuốc cao 50 mét trị giá 50 triệu Peso (22 tỷ đồng) sẽ thắp sáng ngọn lửa Đại hội thể thao Đông Nam Á khi được công bố đã gặp phải sự phẫn nộ từ công chúng. 

Bất chấp vẻ ngoài hào nhoáng và chiều cao ấn tượng, các nhà phê bình cho rằng 50 triệu Peso nên được sử dụng một cách hợp lý hơn vào việc giúp đỡ trẻ em và người nghèo quốc gia.

Kênh Channelnews Asia đưa tin đài lửa được xây dựng tại sân vận động chính ở thành phố Clark (phía Bắc thủ đô Manila, Philippines) để chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 30 diễn ra vào ngày 30/11 tới. 

“Với 1 triệu Peso, chúng ta có thể xây dựng được 50 phòng học. Nói cách khác, chúng ta đã dùng 50 phòng học để đổi lấy một cái chậu”, ông Franklin Drilon, nhà lập pháp Philippines, nói.

Trước làn sóng chỉ trích kịch liệt, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng mang đến giá trị tinh thần to lớn và không thể đong đếm số tiền tiêu tốn vì công trình này là nỗ lực của những tư duy sáng tạo.

Trưởng ban tổ chức SEA Games Alan Peter Cayetano cũng lên tiếng ủng hộ công trình này: “Đó là một tác phẩm nghệ thuật. Ngọn lửa bùng cháy đại diện cho hy vọng và tinh thần chiến đấu. Chúng tôi nghĩ rằng chi phí này là hợp lý”.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.