Tranh cãi việc một khu đất tại Bờ Tây đổi tên thành ‘Trump one’

Hội đồng thành phố Ma’aleh Adumim ở Bờ Tây, vừa thông báo rằng khu vực E1, còn được gọi là Mevaseret Adumim, sẽ được đổi tên thành “Trump one” để vinh danh Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Ma'aleh Adumim và khu vực được gọi là E1, ở Bờ Tây. Ảnh: FLASH90

Đáng chú ý, đây là khu vực tranh chấp giữa Israel và Palestine, hiện do Tel Aviv kiểm soát. Sau khi hoàn thiện xây dựng, khu vực này sẽ chính thức mang tên "Trump one", thị trưởng Guy Yifrach cho biết.

Khu vực E1 có diện tích khoảng 16km2, nằm giữa phần đã phát triển của Ma’aleh Adumim và Jerusalem.

Theo Thị trưởng Yifrach, ý tưởng đổi tên khu vực E1 để vinh danh Tổng thống Trump đã được cân nhắc từ lâu. "Quyết định thực hiện không chỉ mang tính biểu tượng mà còn xuất phát từ việc ông Trump thể hiện là một người bạn thực sự của Israel", ông nói.

Yifrach giải thích rằng ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các khu định cư ở Bờ Tây và áp đặt trừng phạt đối với Tòa án hình sự Quốc tế (ICC), điều mà ông cho rằng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel.

Ông Yifrach cũng bày tỏ rằng ông coi cựu Tổng thống Joe Biden là một người bạn của Israel, đồng thời khẳng định rằng chính quyền Tổng thống Biden đã có nhiều hành động thân thiện với quốc gia này. Ông nhấn mạnh, Israel cần duy trì mối quan hệ chiến lược với Mỹ và không đứng về một phía trong chính trường Mỹ.

Việc phát triển khu vực E1 đã bị đình chỉ trong nhiều năm do áp lực quốc tế và những lo ngại về ảnh hưởng đối với một nhà nước Palestine trong tương lai.

Mỹ, cộng đồng quốc tế và chính quyền Palestine đều phản đối, cho rằng việc xây dựng ở đây sẽ ngăn chặn sự liên kết lãnh thổ của một nhà nước Palestine, khiến nó không khả thi.

Tuy nhiên, những người ủng hộ dự án khẳng định rằng nó sẽ tạo ra sự kết nối liền mạch giữa Jerusalem và Ma’aleh Adumim, đảm bảo Israel giữ vững quyền kiểm soát Jerusalem thống nhất.

Thị trưởng Yifrach nhấn mạnh: “Cánh hữu ở Israel rất muốn xây dựng tại E1 vì tin rằng điều này sẽ tạo ra sự liên kết lãnh thổ giữa Ma’aleh Adumim và Jerusalem, đồng thời chia cắt một nhà nước Palestine tương lai từ Bắc xuống Nam”.

Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng việc xây dựng ở E1 sẽ thực sự chia cắt lãnh thổ Palestine. Theo Yifrach, khu vực phía Đông Ma’aleh Adumim vẫn còn một dải đất và một con đường phía Tây có thể đảm bảo sự liên kết này.

Các nhóm nhân quyền đã bày tỏ quan ngại rằng phát triển khu vực E1 có thể dẫn đến việc trục xuất cộng đồng người Bedouin địa phương, vốn đang sinh sống tại đây.

Vấn đề phát triển E1 tiếp tục là điểm nóng trong tranh cãi giữa các phe phái chính trị tại Israel, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng quốc tế.

Việt Dũng/Báo Tin tức (JP/Aninews)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.