Tranh cãi về ‘mảnh ghép cuối’ của thỏa thuận phòng chống đại dịch tương lai

Ngày 27/4, vòng đàm phán bổ sung nhằm hoàn tất nội dung cuối trong thỏa thuận về phòng chống các đại dịch tương lai đã chính thức bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, những chia rẽ sâu sắc giữa các bên có thể sẽ tiếp tục cản trở việc đạt được thống nhất cuối cùng.
Chú thích ảnh
Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu khai mạc vòng đàm phán dự kiến diễn ra trong 1 tuần, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo thế giới không thể để lỡ mất cơ hội này và đối mặt với rủi ro do không chuẩn bị sẵn sàng cho việc ứng phó với các đại dịch tiếp theo trong tương lai. Theo ông Ghebreyesus, các bên có thể đi tới một thỏa thuận không hoàn hảo nhưng phải đảm bảo tính công bằng và khả thi.

Tháng 5 năm ngoái, các nước thành viên WHO đã đạt được thỏa thuận lịch sử về phòng chống các đại dịch sức khỏe trong tương lai, sau hơn 3 năm đàm phán nhằm tránh lặp lại những phản ứng rời rạc và tình trạng thiếu phối hợp giữa các quốc gia như trong đại dịch COVID-19 thông qua việc cải thiện sự phối hợp toàn cầu, tăng cường giám sát và khả năng tiếp cận vaccine. Tuy nhiên, riêng về hạng mục "Hệ thống tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích" (PABS), vốn được xem là cốt lõi của thỏa thuận, thì đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Đây là cơ chế quy định việc chia sẻ quyền tiếp cận các tác nhân gây bệnh khiến đại dịch bùng phát và chia sẻ cả các lợi ích thu được như vaccine, bộ xét nghiệm và các phương pháp điều trị.

Bất đồng chủ yếu nảy sinh giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển về quyền lợi chia sẻ dữ liệu. Nhiều nước, đặc biệt ở châu Phi, muốn được đảm bảo quyền tiếp cận thuốc và vaccine nếu họ cung cấp thông tin về mầm bệnh. Ngược lại, một số nước châu Âu lo ngại việc bắt buộc phải chia sẻ lợi ích sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu và phát triển của các công ty dược.  

Các quốc gia hiện có thời hạn đến ngày 1/5 để thống nhất về PABS trước khi trình lên kỳ họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới, dự kiến khai mạc ngày 18/5, xem xét và thông qua. Nhà ngoại giao thuộc phái đoàn Brazil ở Geneva, ông Jean Karydakis, đánh giá tiến độ đàm phán diễn ra chậm và khó tìm được thỏa hiệp, dù Liên minh châu Âu (EU) đang “cố gắng thể hiện sự linh hoạt”.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.