Trang mạng xã hội Trung Quốc chế giễu bi kịch COVID-19 tại Ấn Độ

Một tài khoản mạng xã hội Weibo của cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ đăng nội dung chế giễu bi kịch về dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Động thái này vấp phải phản đối mạnh mẽ từ dư luận trong nước và quốc tế.
Chú thích ảnh
Hình ảnh trong bài đăng gây tranh cãi của Ủy ban Chính trị pháp luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: The Hindu

Kênh CNN (Mỹ) cho biết tài khoản mạng xã hội Weibo thuộc Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng hình ảnh tên lửa Trường Chinh-5B phóng lên quỹ đạo bên cạnh hình ảnh hỏa táng người thiệt mạng vì COVID-19 tại Ấn Độ.

Bài đăng trên Weibo với hai hình ảnh này còn có nội dung: “Trung Quốc thắp lửa so với lửa thắp tại Ấn Độ”. Kèm theo đó là từ khóa tuyên bố Ấn Độ ghi nhận trên 400.000 ca mắc COVID-19 một ngày.
Một số tài khoản Weibo khác của các cơ quan cảnh sát và tòa án địa phương Trung Quốc cũng chia sẻ lại bài đăng này.

Tuy nhiên, nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Trung Quốc đã không đồng tình. Một bình luận dưới bài đăng gây tranh cãi của Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có bày tỏ: “Tôi không thể tin được một tài khoản chính phủ lại đăng nội dung này. Tại sao lại lấy nỗi thống khổ của quốc gia khác để nâng cao tự hào quốc gia?”.

Ngay cả Tổng biên tập của tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) Hu Xijin cũng lên tiếng chỉ trích bài đăng Weibo của Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng việc nhạo báng Ấn Độ ở thời điểm này là không đúng đắn.

Trước đó vài ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn đến Thủ tướng Narendra Modi về tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ đồng thời đề nghị hỗ trợ quốc gia láng giềng.

Trước hàng loạt chỉ trích, bài đăng đã bị xóa khỏi Weibo. 

Tên lửa đẩy Trường Chinh-5B ngày 29/4 đã mang module có tên gọi Thiên Hà lên không trung, ghi dấu “viên gạch” đầu tiên xây dựng Trạm vũ trụ của riêng Trung Quốc (CSS)

Ấn Độ và Trung Quốc trong thời gian qua có nhiều căng thẳng liên quan đến vấn đề biên giới. Ngày 15/6/2020, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong vụ việc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).