Trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái cho ba trường học ở Quảng Nam

Ngày 24/5, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Lễ bàn giao, đưa vào hoạt động hệ thống điện mặt trời áp mái tại Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức...

Trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái cho ba trường học ở Quảng Nam ảnh 1

Lắp đặt thiết bị hệ thống điện mặt trời áp mái tại trường THCS Lê Quý Đôn, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc.

Trước đó vào ngày 22/5, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã hoàn thiện lắp đặt, đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái cho Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thành Hãn ( xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) và Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ ( xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Mỗi công trình hệ thống điện mặt trời áp mái có quy mô gồm 36 tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà, một thiết bị hòa lưới (Inverter) có công suất 10 kWp. Hệ thống điện mặt trời áp mái sử dụng tấm pin Mitsubishi 275Wp của Nhật Bản và bộ hòa lưới (Inverter) AE-Solar của Đức sản xuất. Hệ thống sinh ra sản lượng bình quân 46kWh điện mỗi ngày cho một điểm trường. Tổng giá trị đầu tư cho ba điểm trường là 1 tỷ đồng.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái nối lưới điện quốc gia giúp các trường học tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng. Bên cạnh đó, đây còn là một mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời hiện đại, trực quan, giúp học sinh có những kiến thức thực tế về năng lượng sạch; thông qua đó, góp phần lan tỏa đến cộng đồng về ý nghĩa của việc sử dụng nguồn điện từ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nhân dịp này, Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung tặng 5 xe đạp cho các học sinh giỏi vượt khó của Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn; tặng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thành Hãn và Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ mỗi trường 10 triệu đồng để trao học bổng cho các học sinh giỏi vượt khó.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.