‘Trạm tiếp sức’ thí sinh sau khi hoàn thành môn Toán tốt nghiệp THPT 2026

Sau khi kết thúc môn Toán - môn thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh mừng rỡ sau khi hoàn thành tốt bài thi và nhận được những cái ôm, lời động viên từ các phụ huynh đã chờ đợi hàng giờ.

Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên báo Tin tức và Dân tộc về niềm vui của các thí sinh và phụ huynh tại một số điểm thi của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc môn thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chú thích ảnh
Một phụ huynh ở TP Hồ Chí Minh đợi con sau tan thi môn Toán
Chú thích ảnh
Nỗi âu lo hiện trên khuôn mặt của một phụ huynh tại cổng điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Môn thi Toán diễn ra trong thời gian 90 phút, nhiều phụ huynh chọn đợi con bên ngoài điểm thi.
Chú thích ảnh
Niềm vui của thí sinh khi ra khỏi điểm thi.
Chú thích ảnh
Các em luôn nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện.
Chú thích ảnh
Màu áo xanh thân thương trong mỗi mùa thi luôn là nguồn động viên cho mỗi thí sinh.
Chú thích ảnh
Phụ huynh phấn khởi khi biết con làm bài thi tốt.
Chú thích ảnh
Nhóm phụ huynh, học sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm check in trước khi rời điểm thi. Nhiều phụ huynh chia sẻ, bên ngoài đợi con thi tâm trạng lo lắng nhưng khi thấy con chỉ còn lại là sự động viên và cái ôm để con vơi bớt những căng thẳng.
Nhóm PV báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Không đào tạo ra nhân lực có 'hạn sử dụng' thời AI

Không đào tạo ra nhân lực có 'hạn sử dụng' thời AI

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, các trường đại học cần thu hẹp khoảng cách với thị trường lao động bằng cách chú trọng kỹ năng con người, tạo dựng môi trường "trường học hạnh phúc" và đẩy mạnh mô hình hợp tác ba bên: Nhà trường – Doanh nghiệp – Chính phủ.

Kết nối ‘4 nhà’ thúc đẩy đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên số

Kết nối ‘4 nhà’ thúc đẩy đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên số

Để đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường lao động trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, tài chính và công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định mô hình hợp tác giữa "Nhà trường - Doanh nghiệp - Viện nghiên cứu - Tổ chức quốc tế" là xu hướng chủ đạo.