Trạm Thiên Cung của Trung Quốc có thể rơi xuống Trái Đất bất cứ lúc nào

Trạm thí nghiệm không gian Thiên Cung – 1 của Trung Quốc được dự đoán sẽ rơi xuống các tầng trên của khí quyển Trái Đất vào cuối tháng 4.
Trạm Thiên Cung của Trung Quốc có thể rơi xuống Trái Đất bất cứ lúc nào ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo Sputnik, ông Jay Melosh, Giáo sư bộ môn Trái đất và khí quyển của Đại học Purdue, bang Indiana, Mỹ, cho rằng các mảnh vụn sẽ rơi xuống bề mặt Trái Đất, và với một tàu vũ trụ giống như Thiên Cung – 1, hầu hết các bộ phận sẽ cháy trong khí quyển, trong khi các bộ phận dày đặc hơn sẽ rơi xuống bề mặt của Trái Đất.

Thiên Cung – 1, được Trung Quốc phóng lên quĩ đạo hồi năm 2011. Đây là trạm không gian thí nghiệm đầu tiên thuộc chương trình không gian Thiên Cung, với hy vọng nhằm đặt nền tảng cho một trạm không gian cố định lớn hơn trên quỹ đạo vào năm 2023.

Trạm không gian Thiên Cung 1 nặng 8,5 tấn của Trung Quốc, dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2013 nhưng Trung Quốc đã gia hạn hoạt động này. Trong những năm sau đó, Cục Không gian Nhà nước Trung Quốc (CNSA) đã báo cáo về việc mất liên lạc với Thiên Cung – 1.

Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.