Trầm lắng thị trường hoa tươi cho ngày 20/11

Vào thời điểm này mọi năm, thị trường hoa tươi trên địa bàn Hà Nội rất sôi động, với nhiều loại hoa lạ được nhập khẩu về để bán phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thị trường hoa tươi trầm lắng, giá hoa tươi khá cao và sức mua rất yếu.
Chú thích ảnh
Giá hoa tươi tăng cao và ít người mua. Ảnh minh họa: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Theo bác Nguyễn Thị Nghĩa, một chủ cửa hàng hoa hơn 20 năm trên phố Ngô Thì Nhậm, quận Hai bà Trưng (Hà Nội), do những năm qua xảy ra dịch bệnh nên kinh tế khó khăn, ít người mua các loại hoa nhập khẩu đắt tiền trong dịp này. Thay vào đó người tiêu dùng sẽ chọn mua những quà tặng thiết thực hơn. Vì vậy, nhiều cửa hàng hoa khác cũng “bỏ qua” mùa kinh doanh nhằm ngày 20/11. Họ không tăng cường nhập hoa cũng không triển khai các chương trình khuyến mãi vì hoa tăng giá, khách hàng ít quan tâm. 

Dù chưa có thống kê cụ thể nhưng năm nay do ảnh hưởng COVID-19 thị trường sức mua cũng giảm ở kênh online và offline. Hầu hết các cửa hàng hoa ở Hà Nội đều không khuyến mại, bỏ qua dịp 20/11 để tập trung cho Giáng sinh và dịp hoa tết Nhâm Dần sắp tới. Thị trường hoa tươi Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay không khởi sắc như mong đợi.

Dạo qua các phố chuyên bán hoa tươi như Trần Xuân Soạn, Bà Triệu, Ngô Thì Nhậm, Hàng Bè, Kim Liên, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Yên Lãng, Phan Đình Phùng… vô cùng trầm lắng. Trên thị trường các bó hoa cũng có nhiều mức giá khác nhau thấp nhất là từ 300.000 - 500.000 đồng/bó, trung bình là 700.000 - 900.000 đồng/bó, cao cấp hơn là từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/bó... cũng tăng 20% - 30% so với ngày bình thường.

Hoa hồng Đà Lạt, trước giãn cách giá nhập chỉ 90.000 đồng/bó. Đến thời điểm 20/10 giá nhập đã tăng lên 130.000 - 150.000 đồng/bó. Còn đến thời điểm hiện tại, loại hoa này có giá nhập từ 230.000 - 250.000 đồng/bó. Giá hoa hồng Côn Minh (Trung Quốc) ở mức 240.000 đồng/bó.

Tương tự hồng Đà Lạt tăng lên đến 240.000 đồng/bó, hoa phăng đơn giá 120.000 đồng/bó, mao lương 100.000 đồng/bó, cúc hoàng gia 180.000 đồng/bó, thanh liễu 150.000 đến 170.000 đồng/bó, baby 150.000 đồng/bó. Hoa ly vàng 3 - 4 tai hiện có giá 20.000 - 25.000 đồng/cành, tăng 5.000 đồng/cành so với ngày thường, ly hồng từ 5 - 7 tai có giá 40.000 đồng/cành, tăng 40%. Bên cạnh đó, một số loại hoa đang vào mùa có giá phải chăng như cúc tana 50.000 đồng/bó, cúc họa mi cánh tròn 60.000 đồng/bó, hồng chùm 140.000 đồng/bó…

Anh Đăng Văn Bính, chủ một cửa hàng hoa tươi nằm trên phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết. năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khách đến đặt mua hoa tươi để đi tặng thầy cô giáo nhân dịp 20/11 rất ít. Thường vào dịp này mọi năm, anh phải có 5 đến 6 nhân viên để cắm hoa, nhưng năm nay đến thời điểm này cũng chỉ có vài ba đơn của khách quen đặt hàng. Do hoa tươi tiêu thụ chậm nên cửa hàng anh cũng không nhập các loại hoa ngoại về bán dịp 20/11, mà dồn vào cho vụ hoa Tết Tây và Tết nguyên đán sắp tới.

Đồng quan điểm này, chị Phạm Thị Dung, chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, năm nay do dịch bệnh các nơi không tổ chức hội nghị, hay mít tinh kỷ niệm. Vì thế, mặt hàng hoa tươi không hút khách.

Những năm trước vào dịp này, khách hàng của chị thường chọn hoa nhập, nhưng năm nay khách hàng không có nhu cầu mua các bó hoa khủng với giá cao như mọi năm. Do kinh tế khó khăn nên mặt hàng hoa tươi nhập khẩu giá "khủng" không còn là lựa chọn nữa. 

Chị Nguyễn Thị Hạnh, ở phố Phương Mai, quận Đống Đa cho biết, vào những dịp này thường giá hoa tươi rất đắt nhiều khi không được đẹp như mong muốn, nhưng chị vẫn chọn mua hoa để tặng thầy cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cầu chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều cống hiến trong công cuộc trồng người.

Chị cho biết thêm rằng, Hà Nội hiện tại vẫn ghi nhận mỗi ngày hàng trăm ca nhiễm COVID-19, thầy cô và người dân cũng ngại mang hoa tặng nhau vì lý do an toàn mua dịch. Có lẽ chính vì thế mà thị trường hoa tươi 20/11 năm nay trầm lắng.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.