Trạm Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thu phí trở lại từ 6h ngày 6/9

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông tin, từ 6h ngày 6/9, trạm thu phí Km6 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chính thức thu phí trở lại sau hơn 45 ngày tạm dừng hoạt động để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Đăng Sơn/Báo Tin tức

Trạm Km6 là trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai nằm trên địa bàn huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội). Khu vực trạm thu phí thuộc vùng 2 theo quy định tại Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9/2021.

Trước đó, ngày 19/7/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 5028/CV-TCĐBVN về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, việc tạm dừng thu phí được thực hiện đến khi địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Kể từ thời điểm 6h ngày 6/9/2021, trạm Km6 tiếp tục thu phí, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ trạm thu phí đầu vào đến nút giao xe ra”, đại diện VEC thông tin.

Đơn vị này đã bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương tiện… sẵn sàng tổ chức thu phí trở lại tại trạm Km6, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, giao thông thông suốt.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, trên cả nước có 26 dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý, 3 dự án đường cao tốc do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quản lý và 23 trạm thu phí do UBND tỉnh, thành phố quản lý đang tạm dừng thu phí để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.