Trạm biến áp 220kV Mường Tè được nâng công suất lên 750MVA

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án lắp máy biến áp 220kV thứ 3 trạm biến áp 220kV Mường Tè (tỉnh Lai Châu).
Chú thích ảnh
Trạm biến áp 220 kV Mường Tè. Ảnh minh họa: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN

Dự án lắp máy biến áp 220kV thứ 3 trạm biến áp 220kV Mường Tè có quy mô: Lắp đặt 1 máy biến áp AT3 220/110/22kV-250MVA; lắp đặt thiết bị cho 1 ngăn lộ tổng 220kV của máy biến áp AT3; lắp đặt thiết bị cho 5 ngăn lộ (1 ngăn lộ tổng 110kV máy biến áp AT3, 2 ngăn phân đoạn, 1 ngăn liên lạc, 1 ngăn mạch vòng); trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA phù hợp quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT, tuân thủ theo Quy phạm trang bị điện và các quy định hiện hành. Sau khi hoàn thành, trạm biến áp 220kV Mường Tè được nâng công suất lên 750MVA.

Dự án được khởi công ngày 30/6/2025, kế hoạch đóng điện vào quý II/2026. Tuy nhiên, với tính chất cấp bách của dự án, EVN yêu cầu hoàn thành trong tháng 10/2025.

Ông Lê Tuấn Anh - Phó Giám đốc NPTPMB cho biết, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn thách thức do khu vực Mường Tè thường xuyên mưa lũ, cùng với đó thời gian triển khai gấp rút, thi công trong điều kiện trạm biến áp đang mang điện.

Đây là áp lực lớn đối với NPTPMB, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNNPT, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị tham gia dự án với tinh thần “làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, dự án đã hoàn thành đáp ứng đúng tiến độ Tập đoàn giao.

Dự án sau khi hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giải tỏa tối ưu công suất nguồn thủy điện trong khu vực tỉnh Lai Châu lên hệ thống điện quốc gia; tăng cường khả năng liên kết lưới, giảm tổn thất công suất, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia; tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư, tạo việc làm cho người lao động; góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án cũng góp phần hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN và EVNNPT,  đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực Tây Bắc.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.