Trái tim iPS có nhịp đập lần đầu tiên được trưng bày trên thế giới

Một trái tim nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được tạo ra từ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS) có nhịp đập, được trưng bày lần đầu tiên tại Triển lãm Thế giới Expo 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản. Đây là công trình của Giáo sư danh dự Yoshiki Sawa của Đại học Osaka, Giám đốc sản xuất của Pasona.

Trái tim IPS có đường kính 3,3cm được tạo ra từ các tế bào iPS biệt hóa thành tế bào cơ tim - các tế bào tạo ra nhịp tim - và được xử lý thành các lớp cơ tim. Khách tham quan có thể thấy trái tim này tự đập trong chất lỏng nuôi cấy màu đỏ mặc dù trái tim này không thể bơm máu như một trái tim thực sự.   

Công ty khởi nghiệp công ty Cuorips Inc., do Giáo sư Sawa làm giám đốc công nghệ, đã tạo ra trái tim đặc biệt này. Công ty hiện đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng về việc cấy ghép các tấm cơ tim ở người. Giáo sư Sawa nhấn mạnh: "Nghiên cứu sâu hơn có thể cách mạng hóa việc điều trị bệnh tim. Tôi hy vọng trái tim iPS có thể tượng trưng cho một tương lai mà phẫu thuật tim không còn cần thiết nữa".

Chú thích ảnh
Tấm cơ tim được tạo ra từ các tế bào iPS trưng bày tại EXPO 2025 (Nhật Bản). Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Trả lời phỏng vấn của TTXVN, đại diện của Tập đoàn Pasona, ông Byron cho biết trái tim iPS là điểm nhấn không chỉ của Pasona mà còn của Expo 2025 nói chung. Giáo sư Yoshiki Sawa, chuyên gia y học tái tạo, đã phát triển các công nghệ trong lĩnh vực y tế với các tế bào iPS. Công nghệ này hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu. Pasona hy vọng trong tương lai công nghệ này thực sự được sử dụng để thay thế trái tim con người và cứu được nhiều mạng sống hơn.

Chủ đề trưng bày của Pasona tại Expo 2025 là “Cảm ơn cuộc sống” vì vậy Pasona giới thiệu các công nghệ và văn hóa tôn trọng và hỗ trợ cuộc sống, hỗ trợ thiên nhiên cũng như hỗ trợ hạnh phúc và sức khỏe của mọi người trên toàn thế giới”.

Nguyễn Tuyến - Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.