Trái thanh long Việt Nam có mặt tại bang Tây Australia

Sau khi đã giới thiệu thành công trái vải thiều và xoài của Việt Nam tới người tiêu dùng bang Tây Australia năm 2016, nay Công ty Empro, một công ty chuyên nhập khẩu & bán sỉ rau hoa quả, đã quyết định đưa trái thanh long tươi của Việt Nam vận chuyển bằng đường biển vào bán tại bang này.
Trái thanh long Việt Nam có mặt tại bang Tây Australia ảnh 1

Tổng Lãnh sự Phùng Thế Long (phải) cùng Giám đốc Công ty Empro Sonny Phan tại chợ đầu mối Perth Market City. Ảnh do Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth cung cấp.

Vào ngày 24/10, lô hàng thanh long tươi từ Việt Nam lần đầu tiên  đã có mặt tại chợ đầu mối lớn nhất - Perth Market City - của bang Tây Australia. Ông Phan Sơn (Sony Phan), một Việt kiều lâu năm tại Perth và là Giám đốc Công ty Empro, cho biết việc tiêu thụ trái thanh long khá khả quan khi chỉ trong vòng một buổi sáng, lô hàng đã được các chủ siêu thị châu Á và chuỗi siêu thị IGA ở thành phố Perth bán được khoảng 2/3. Ông Sơn cũng cho biết Empro đã đạt được thỏa thuận và sắp tới sẽ đưa trái thanh long Việt Nam vào bày bán trong chuỗi các cửa hàng của siêu thị Coles – một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất ở Australia.

Tại các siêu thị châu Á và chuỗi siêu thị IGA ở thành phố Perth, người tiêu dùng tỏ ra rất ưng ý với chất lượng của những trái thanh long dù được vận chuyển bằng đường biển bởi quả tươi đều, màu sắc đẹp, cuống và râu còn xanh, từng quả, từng thùng đều được đóng gói kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn của Australia. Kế hoạch của Công ty Empro là sẽ tiếp tục nhập khẩu trái thanh long theo đường biển (để giá thành được cạnh tranh hơn), đồng thời sẽ giới thiệu thêm loại thanh long ruột đỏ tới thị trường.

Ông Sơn cho biết thanh long ruột đỏ ngọt hơn nhiều so với thanh long ruột trắng truyền thống, nhưng cũng “kén” hơn nhiều trong khâu bảo quản và bắt buộc phải vận chuyển theo đường hàng không nên giá thành cũng sẽ cao hơn. Tuy vậy ông bày tỏ tin tưởng “nếu chất lượng và mẫu mã của trái thanh long vẫn được bảo đảm như lô hàng đầu tiên này thì chắc chắn người tiêu dùng ở bang Tây Australia sẽ tiếp tục ủng hộ nhiệt tình”. Ông hy vọng một ngày không xa, các loại rau hoa quả của Việt Nam, “mùa nào thức ấy” sẽ góp mặt trong các chuỗi siêu thị ở Australia.

Tây Australia là bang thứ ba ở Australia được các doanh nghiệp đưa trái thanh long tươi của Việt Nam vào giới thiệu và bán sau khi Australia chính thức mở cửa cho loại quả này hồi cuối tháng 8 vừa qua. Trước đó, hồi cuối tháng 9, trái thanh long tươi của Việt Nam đã được chào bán tại Sydney (bang New South Wales) và Mebourne (bang Victoria) và được đông đảo người tiêu dùng bản địa đón nhận.

 
Khánh Linh - P/v TTXVN tại Australia

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.