Trải nghiệm ‘Ngày hội bình yên’ trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Từ ngày 16 - 19/8/2025, không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở thành tâm điểm của “Ngày hội bình yên”. Đây là chương trình quy mô lớn do Bộ Công an chủ trì, với hơn 12 hoạt động biểu diễn, triển lãm, trải nghiệm đặc sắc, mở cửa tự do cho người dân và du khách.
Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Các hoạt động bao gồm: Sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” khai mạc từ 5 - 8 giờ 30 phút ngày 16/8 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội và đi bộ vòng quanh Hồ Gươm; hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm diễn ra từ ngày 16/8 - 19/8, địa điểm từ ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Bến xe bus và khuôn viên Quảng trường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Một số hoạt động khác như: Triển lãm công nghệ cao đa giác quan tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ; các hoạt động tuyên truyền ngoài trời, hướng dẫn người dân trải nghiệm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý tình huống trong không gian thực tế ảo; tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và cách phòng, chống tội phạm, trải nghiệm thể lực, trưng bày triển lãm tranh, ảnh...
Xuyên suốt sự kiện là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, nơi các nghệ sĩ, chiến sĩ sẽ mang đến những tiết mục hòa quyện giữa âm nhạc và câu chuyện về 80 năm cống hiến, phục vụ nhân dân.
Nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra tại “Ngày hội bình yên” ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Chương trình bao gồm hơn 12 hoạt động biểu diễn, triển lãm và trải nghiệm đặc sắc.
Các em nhỏ hào hứng tham gia trải nghiệm mô phỏng điều khiển xe mô tô.
Chương trình mở cửa tự do cho người dân và du khách.
Đại úy Phạm Hồng Bảo hướng dẫn người dân công dụng của một số loại biển báo hiệu giao thông.
Thực hành thi lý thuyết sát hạch giấy phép lái xe.
Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT Hà Nội tổ chức không gian trưng bày nhiều phương tiện, thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra, xử lý vi phạm và dẫn đoàn.
Người dân tham gia trải nghiệm trên thiết bị mô phỏng.
Trưng bày các thiết bị nghiệp vụ của lực lượng CSGT.
Người dân được chia sẻ về cách phòng tránh các cuộc gọi lừa đảo.
Người dân được chia sẻ về cách phòng tránh các cuộc gọi lừa đảo.
Người dân được cán bộ PCCC hướng dẫn sử dụng bình cứu hoả.
“Ngày hội bình yên” được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh cho người dân.
“Ngày hội bình yên” còn mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố hòa bình, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.
Các em nhỏ thích thú khi chụp hình lưu niệm với các chú CSGT.
“Ngày hội bình yên” càng có ý nghĩa khi kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, để xây dựng văn hóa đô thị Hà Nội.
Mùa nước nổi ở Cần Thơ không chỉ mang nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà còn gắn với sinh kế, văn hóa và ký ức của người dân miền sông nước. Biết thích ứng, khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên, người dân có thể biến mùa nước nổi thành cơ hội phát triển bền vững.
Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với pano, băng rôn, khẩu hiệu và cờ đỏ sao vàng. Không khí hân hoan, trang trọng lan tỏa trên từng góc phố làm nổi bật diện mạo Thủ đô trong những ngày tháng Mười lịch sử.