Trải nghiệm không gian Tây Nguyên tại Làng Văn hóa

Từ ngày 25 - 27/3/2016 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động với chủ đề “Tháng 3 - Mùa con ong đi lấy mật - Tây Nguyên đại ngàn”.

Đây là sự kiện nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch, hình thành điểm đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của trên 135 đồng bào dân tộc của 8 dân tộc đến từ 7 tỉnh, trong đó có 5 tỉnh vùng Tây Nguyên: M’Nông (Đắk Nông), Giẻ Triêng, Xơ Đăng (Kon Tum), Gia Rai (Gia Lai), Mạ (Lâm Đồng), Êđê (Đắk Lắk) và dân tộc Mường (Hòa Bình), Thái (Nghệ An).

Trải nghiệm không gian Tây Nguyên tại Làng Văn hóa ảnh 1

Du khách sẽ được "sống" giữa không gian Tây Nguyên tại Làng văn hóa. Ảnh: CTV

Các hoạt động chính của chương trình lần này gồm: Ngày văn hóa “Tây Nguyên đại ngàn”; Chương trình đạp xe “Vì tình yêu Tây Nguyên”; Diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên; Ngày hội bắn nỏ; Trưng bày, giới thiệu những sản phẩm được chế tác từ núi rừng Tây Nguyên, những người giữ lửa Tây Nguyên. Các hoạt động tái hiện lễ hội, tri thức dân gian, trình diễn dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, giúp du khách có cơ hội trải nghiệm về một không gian Tây Nguyên đại ngàn hùng vĩ giữa Hà Nội.

Trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra trong sự kiện lần này, bà con các dân tộc sẽ tái hiện các lễ hội: Lễ cúng cổng bon (buôn) làng của dân tộc M’Nông; Lễ mừng nhà rông mới của dân tộc Giẻ Triêng; Lễ cầu mưa và mừng mùa của dân tộc Êđê; Lễ tạ ơn Yang đất Yang rừng của dân tộc Mạ; Đám cưới của dân tộc Gia Rai; Lễ mừng lúa mới của dân tộc Xơ Đăng… Đặc biệt, các nghệ nhân dân tộc Êđê đến từ tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức diễn xướng giới thiệu loại hình Khan - Văn kể chuyện của dân tộc Êđê và giới thiệu bộ sưu tập văn hóa dân tộc Êđê của gia đình cố nghệ sỹ nhân dân Y Moan Ê Nuôl cũng hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách một Tây Nguyên vào mùa lễ hội tháng 3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, để tăng cường sự giao lưu giữa các dân tộc, hình thành điểm đến Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam để thu hút khách du lịch, đồng bào của 4 dân tộc: Thái (Nghệ An), Mường (Hoà Bình), Giẻ Triêng (Kon Tum), Êđê (Đắk Lắk) sẽ tổ chức các hoạt động hàng ngày tại Khu các làng dân tộc, giới thiệu tri thức dân gian, ẩm thực, trình diễn nghề thủ công truyền thống và giới thiệu sản phẩm như thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc... cho du khách khi đến tham quan Làng văn hóa trong tháng 3 này.

Phương Lan

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.