Trai làng Trấn Vũ hào hứng tranh tài trong nghi lễ 'Kéo co ngồi'
Ngày 31/3 (Mùng 3 tháng 3 Âm lịch) tại Lễ hội đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), nghi lễ “Kéo co ngồi”, di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách thập phương.
Lễ hội đền Trấn Vũ được tổ chức hằng năm, là sự kiện mang ý nghĩa tâm linh, đồng thời là hoạt động văn hóa quan trọng gắn kết cộng đồng, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ.
Một trong những giá trị văn hóa độc đáo của lễ hội là nghi lễ “Kéo co ngồi". Theo sử sách, nghi thức “Kéo co ngồi” được tổ chức hằng năm, với sự tham gia của ba đội: Đội Chợ, đội Đường và đội Đìa. Điểm đặc biệt của nghi lễ là người tham gia không đứng, mà ngồi xen kẽ trên nền đất để kéo co, chân co chân duỗi, mặt quay về hai phía của dây kéo...
Nghi lễ “Kéo co ngồi” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia ngày 19/12/2014. Đặc biệt, tháng 12/2015, Kéo co truyền thống châu Á được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại dưới danh xưng "Nghi lễ và trò chơi kéo co", do 4 nước: Campuchia, Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam đệ trình.
Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 sáng là thời gian hành lễ của các đội dâng hương.
Vào 9 giờ, các thanh niên làng tham gia kéo co, chuẩn bị lễ vật là mâm xôi, thủ lợn phủ mỡ chài rắc hoa hồng và tập trung trước sân đền làm lễ trình Đức Thánh.Sau khi làm lễ, cây song dùng để kéo co được đội trưởng của các nhóm dâng cao 3 lần với mục đích nâng cao khí thế, tinh thần của người tham gia.Những người tham gia là thanh niên, học sinh địa phương từ 18-35 tuổi. Nam kéo co cởi trần, mặc quần cộc đỏ, buộc thắt lưng đỏ, đầu chít khăn đỏ...Trai làng Trấn Vũ hào hứng tham gia nghi lễ “Kéo co ngồi” tại Lễ hội đền Trấn Vũ.Các đội tham gia kéo co ngồi theo đúng nghi thức truyền thống với chân co duỗi xen kẽ.
Ba đội Chợ, Đường và Đìa cùng tranh tài trong phần thi kéo co đặc biệt.Không khí sôi động tại sân đình Trấn Vũ trong nghi lễ “Kéo co ngồi” truyền thống.Người dân và du khách hào hứng theo dõi nghi lễ “Kéo co ngồi”.
Du khách nước ngoài thích thú khi được chứng kiến so tài của các trai tráng trong làng.
Khoảnh khắc quyết liệt giữa các đội trong nghi thức kéo co độc đáo.
Các bậc cao niên đến tham dự nghi lễ kéo co với niềm tự hào về truyền thống làng Cự Linh.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.