Trà Vinh triển khai ứng phó hạn, mặn mùa khô 2021 – 2022

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang tập trung triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó tình hình hạn, mặn của mùa khô 2021 – 2022, nhằm đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Cống ngăn mặn, trữ ngọt Tân Dinh (Trà Vinh). Ảnh tư liệu: Thanh Hòa/TTXVN

Ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, theo nhận định của Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam năm nay, tình hình xâm nhập mặn sẽ diễn ra sớm hơn năm trước. Nước mặn có thể sẽ xâm nhập vào các nhánh sông, kênh thủy lợi đầu mối vào những ngày đầu năm 2022 và diễn biến bất thường.

Dự báo, vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long  vào cuối tháng 12 nước mặn có thể vào sâu từ 20 - 30km vùng cửa sông và vào sâu từ 50-65 km vào cuối tháng 3. Với tình hình dự báo về hạn, mặn, tỉnh Trà Vinh sẽ bị ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ lúa Đông Xuân, rau màu, cây ăn trái.

Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi. Điều này để sớm đưa vào vận hành để đảm bảo nguồn nước ngọt dự trữ trong nội đồng. Việc xuống giống vụ lúa Đông Xuân cũng phải đảm bảo dứt điểm trong tháng 12/2021.

Tổ chức vận động nông dân trục vớt lục bình khơi thông dòng chảy và trữ nước trên các tuyến kênh. Các đơn vị thủy nông vận hành hợp lý các cống đầu mối, cống nội đồng theo hướng tích ngọt dần đảm bảo mực nước ngọt trong nội đồng đạt cao trình > 0,5m phục vụ cho sản xuất theo yêu cầu thực tế tại từng thời điểm, từng khu vực...

Ông Phạm Văn Kha, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè cho biết, hiện tại huyện Cầu Kè đang khẩn trương thi công 31 công trình thuỷ lợi của năm 2022, gồm: 22 kênh thuỷ lợi nội đồng, dài hơn 25 km. Đồng thời, gia cố khắc phục 8 đoạn bờ bao sạt lở và 1 số công trình khác nhằm kịp thời ngăn mặn, trữ ngọt, ứng phó triều cường phục vụ cho gần 3.800 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Huyện Trà Cú cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công đào mới, nạo vét 115 tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng, chiều dài gần 115 km; nâng cấp và gia cố 59 công trình bờ bao, lắp 16 cống, bọng để ứng phó hạn, mặn xâm nhập, đảm bảo nguồn nước ngọt cho sản xuất trong mùa khô.

Theo kế hoạch sản xuất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh, vụ lúa Đông Xuân năm 2021-2022, tỉnh gieo sạ gần 54.000 ha. Diện tích màu năm 2022, tỉnh  gieo trồng khoảng 53.000 ha; trong đó diện tích màu sản xuất vụ Đông Xuân chiếm khoảng 60% diện tích.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.