Trà Vinh sẽ có thêm 4 công trình điện gió hòa vào lưới điện quốc gia

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, theo kế hoạch, cuối năm 2022, tỉnh Trà Vinh có thêm 4 công trình điện gió hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia với tổng vốn đầu tư 15.428 tỷ đồng.

Dự kiến khi đưa vào vận hành khai thác, hàng năm 4 công trình này sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch với sản lượng điện hơn 1.450 triệu kWh/năm, doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng, nộp ngân sách 700 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 450 lao động. 

Cụ thể là Nhà máy điện gió Duyên Hải, công suất 48MW do Công ty TNHH Điện gió Duyên Hải làm chủ đầu tư; Nhà máy điện gió Đông Thành 1, công suất 80MW do Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 làm chủ đầu tư; Nhà máy điện gió Đông Thành 2, công suất 120MW do Công ty TNHH Đông Thành 2 làm chủ đầu tư và Nhà máy điện gió Thăng Long, công suất 96MW. 

Cuối năm 2021, tỉnh Trà Vinh đánh dấu mốc thời gian bắt đầu khai thác nguồn năng lượng sạch từ gió biển với 5 công trình điện gió đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia. 

Các công trình điện gió đã hòa vào lưới điện quốc gia có 79 trụ tuabin gió trải dài từ vùng biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải đến xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, tổng công suất 322MW. 

Theo tính toán, các công trình này sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch với sản lượng điện khoảng 1.200 triệu kWh/năm, doanh thu đạt trên 1.300 tỷ đồng, nộp ngân sách 500 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 300 lao động.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.