Trà Vinh: Nhà vườn bội thu trái cây bán Tết

Liên tiếp trong 3 ngày qua, các nhà vườn ở tỉnh Trà Vinh chuyên trồng các loại trái cây đặc sản, như: quít đường, bưởi da xanh, bưởi Năm roi, mãng cầu sim, cam sành bán vào dịp chợ Tết đều bội thu nhờ giá cao, nhưng vẫn không đủ hàng để bán.

Liên tiếp trong 3 ngày qua, các nhà vườn ở tỉnh Trà Vinh chuyên trồng các loại trái cây đặc sản, như: quít đường, bưởi da xanh, bưởi Năm roi, mãng cầu sim, cam sành bán vào dịp chợ Tết đều bội thu nhờ giá cao, nhưng vẫn không đủ hàng để bán.

Tại phiên chợ tỉnh vào sáng 30 Tết, giá quít đường loại 10 – 12 trái/kg được các nhà vườn bán ra 50.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg so với 3 ngày trước; bưởi da xanh, bưởi Năm roi cân nặng từ 2kg trở lên trái được bán với giá 60.000 đồng/kg; mãng cầu sim, cam sành cũng có giá từ 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Trà Vinh: Nhà vườn bội thu trái cây bán Tết ảnh 1

Anh Nguyễn Văn Thuận, ở xã Bình Phú, huyện Càng Long, một nhà vườn chuyên trồng bưởi da xanh, cho biết: Năm nay, mùa vụ trồng quít, trồng bưởi bán vào dịp T ết không được thuận lợi, do ảnh hưởng thời tiết lạnh đến sớm, kéo dài, sâu đục trái và rầy tấn công làm năng suất và chất lượng trái giảm đến gần 50%. Tuy vậy, nhờ thị trường Tết hút hàng, bán được giá cao gấp 2 lần so với những năm trước nên bình quân nhà vườn trồng các loại trái cây như quít, bưởi, cam sành, mãng cầu sim, đạt thu nhập khoảng trên 500 triệu đồng/ha.

Theo thống kê của Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trà Vinh, toàn tỉnh hiện có trên 5.000 ha vườn cây có múi, trong đó có hơn 1.200 ha chuyên trồng bưởi da xanh, bưởi năm roi và quít đường, tập trung nhiều nhất ở huyện Càng Long và Cầu Kè. Đây là 2 địa phương có truyền thống trồng bưởi, quít đường để bán vào dịp Tết với sản lượng bình quân mỗi năm khoảng 6.000 tấn. Bán được giá cao như năm nay, ước tính nhà vườn trồng bưởi, quít đường, đạt tổng thu nhập 30 tỷ đồng.


Phúc Sơn

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.