Trà Vinh: Đẩy nhanh tiến độ gia cố các điểm sạt lở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đang hỗ trợ và cùng các địa phương ven biển, ven sông Hậu, sông Tiền của tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sửa chữa, gia cố các điểm xung yếu, nguy cấp đê điều, bờ sông để ứng phó đợt triều cường mới được dự báo đạt cao đỉnh 2,22 - 2,27m trong các ngày từ 26 - 30/10.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng gia cố các đoạn đê vỡ và những đoạn đê xung yếu. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Ông Lê Quang Răng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, từ đầu tháng 10/2022, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài và triều cường gây sạt lở nhiều đoạn đê bao, bờ sông; trong đó có nhiều điểm nguy hiểm khiến UBND tỉnh Trà Vinh phải công bố tình huống khẩn cấp.

Cụ thể, sự cố sạt lở trên địa bàn huyện Cầu Kè có nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng tại các đoạn đê bao sông Tân Dinh, sông Bông Bót, xã Tam Ngãi; các đoạn đê bao ven sông Hậu trên xã Ninh Thới, Hòa Tân. Dọc tuyến sông Tân Dinh, sông Bông Bót có 4 điểm sạt lở, tổng chiều dài khoảng 170m, sâu vào chân đê từ 2-4m, nguy cơ vỡ đê bao rất cao. Tại đê bao ven sông Hậu thuộc các xã Ninh Thới (xã Hòa Tân) có 4 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 312m, ăn sâu vào chân đê bao từ 3-5m, tốc độ sạt lở rất nhanh và nguy hiểm.

Trước hình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cùng với UBND huyện Cầu Kè đã triển khai thực hiện phương án hộ đê khẩn cấp; khẩn trương thực hiện các giải pháp thi công gia cố, xử lý không để xảy ra sạt lở, vỡ đê, đảm bảo an toàn về người và tài sản, hoa màu, cây trái của người dân.

Ông Phạm Văn Kha - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè cho biết, tính đến ngày 26/10, với sự hỗ trợ khẩn cấp của tỉnh, các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành phần gia cố cừ tràm bờ kè, trải vải địa đổ đất xong 8 đoạn đê bị vỡ, dài 100m; 9 đoạn sạt lở, dài 392m và 2 đoạn đê bị ngập tràn, dài 950m trên địa bàn các xã Ninh Thới, Hòa Tân, Tam Ngãi, Thông Hòa. Các điểm công bố tình huống khẩn cấp, xung yếu nguy cơ lớn sạt lở, vỡ đê hiện đã có khả năng chống chọi với đợt triều cường cao điểm vào những ngày cuối tháng 10/2022.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...