Trà Vinh đảm bảo đủ nguồn nước sạch sinh hoạt trước hạn, mặn

Ngành Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang triển khai nhiều giải pháp ngăn mặn, trữ ngọt, nhất là đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, cuộc sống của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trước thời tiết khô hạn, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt.
Chú thích ảnh
Cống Bông Bót (Cầu Kè, Trà Vinh) là một trong 2 cống chủ lực của huyện lấy nước từ sông Hậu về cung cấp cho huyện Cầu Kè. Ảnh minh họa: Thanh Hòa/TTXVN

Ông Bùi Văn Mừng, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, cho biết, Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về diễn biến thời tiết khô hạn, xâm nhập mặn gay gắt của mùa khô năm 2024, từ những tháng cuối năm 2023, đơn vị đã chủ động triển khai các giải pháp trữ nguồn nước ngọt và nâng cao năng lực toàn bộ hệ thống trạm cấp nước sạch sinh hoạt khu vực vùng nông thôn, đặc biệt là đối với các khu vực dân cư xa nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt.

Toàn tỉnh có 112 công trình trạm cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn 85 xã, 3 thị trấn, 2 phường thuộc thị xã Duyên Hải, với hơn 4,6 triệu mét ống dẫn nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý. Để đảm bảo cho người dân nông thôn không thiếu nguồn nước sạch sinh hoạt trước thời tiết cực đoan, đơn vị xây dựng kế hoạch và hoàn thành nhanh việc nâng cao công suất, năng lực cung cấp nước.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, đơn vị đã duy tu, sửa chữa xong 12 trạm cấp nước để đảm bảo phục vụ đúng công suất thiết kế; mở rộng hơn 116 km đường ống dẫn có đường kính các loại, với nguồn kinh phí đầu tư gần 6,8 tỷ đồng; nâng cấp công suất lọc của 3 trạm cấp nước nhỏ tăng lên mức 1.200m3/ngày/đêm; nâng cấp đường kính hệ thống ống một số khu vực có áp lực cung cấp nước yếu, để đảm bảo lưu lượng.

Đối với các trạm cấp nước sạch sinh hoạt vùng nông thôn sử dụng nguồn nước mặt (nước sông) xử lý để cung cấp nằm trên địa bàn thuộc huyện Càng Long, xã Nguyệt Hóa (huyện Châu Thành), xã Long Đức (thành phố Trà Vinh), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tăng cường nhân viên quản lý trạm theo dõi chặt chẽ diễn biến độ mặn trên nhánh sông Cổ Chiên để bơm nước ngọt dự trữ, vận hành hợp lý việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Nhờ chủ động thực hiện nhiều giải pháp, tháng 3/2024, khi thời tiết khô hạn, xâm nhập mặn cao điểm, đơn vị hoàn thành đúng theo kế hoạch, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân nông thôn trong tỉnh.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.