Trà Vinh: Báo động nạn dùng “cào bay” đánh bắt thủy sản ven bờ

Hơn tháng nay, nhiều ngư dân chuyên sống bằng nghề lưới mé, câu giăng, đẩy xiệp ven bờ biển, ở xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, rất bức xúc trước tình trạng một số ngư dân địa phương và một số nơi khác như Bến Tre, Vũng Tàu,...

Hơn tháng nay, nhiều ngư dân chuyên sống bằng nghề lưới mé, câu giăng, đẩy xiệp ven bờ biển, ở xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, rất bức xúc trước tình trạng một số ngư dân địa phương và một số nơi khác như Bến Tre, Vũng Tàu,.. dùng phương tiện “cào bay” đánh bắt thủy sản ven bờ trái phép. Việc này không chỉ tác động xấu đến môi trường, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, mà còn gây bất ổn về an ninh trật tự xã hội do phương tiện “cào bay” làm hư hại các phương tiện đánh bắt ven bờ khác rồi xảy ra tranh chấp.

Trung tá Lê Văn Phụ, Hải đội trưởng Hải đội 2 – Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh, đóng quân trên địa bàn xã Trường Long Hòa cho biết, từ tháng 6 đến nay, có khoảng 10 phương tiện “cào bay” lén lút hoạt động. Một số ngư dân bất chấp việc vi phạm pháp luật sử dụng tàu có công suất từ 400 – 450 CV và kết 2 tàu lại với nhau rồi dùng miệng cào có chiều ngang 200 mét để vào ven bờ đánh bắt. Tàu chạy với tốc độ như bay trên mặt nước nên cào bắt rất nhanh tất cả tôm, cá từ bé đến lớn với sản lượng từ 500 - 1.000 kg/một lần kéo cào và làm hư hại những ngư cụ lưới mé, câu giăng... của những ngư dân đánh bắt ven bờ. Chỉ tính từ tháng 6 đến nay, Đồn Biên phòng 622 và Hải đội 2 đã đứng ra giải quyết 8 vụ tranh chấp, buộc bồi hoàn thiệt hại ngư lưới cụ đối với các chủ phương tiện “cào bay”.

Phúc Sơn

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.