Trả lại nguyên trạng di tích chùa Bà Đá

Tượng Phật Dược Sư tại tiền đường chùa Bà Đá (số 3, phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm) đã được hạ khỏi Đàn Dược Sư, rước lên Thư viện Chùa trưa nay.

Tượng Phật Dược Sư tại tiền đường chùa Bà Đá (số 3, phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm) đã được hạ khỏi Đàn Dược Sư, rước lên Thư viện Chùa trưa 13/2 (tức ngày 14 tháng Giêng).

Như vậy, sau 7 ngày (từ mùng 8 đến 14 Giêng) lập Đàn Dược Sư, thỉnh tượng Phật Dược Sư về chùa để thực hiện lễ cầu an đầu năm, di tích chùa Bà Đá đã được trả lại nguyên trạng, không xáo trộn không gian, đồ thờ tự trong chùa.

Đại đức Thích Chiếu Tuệ, người chịu trách nhiệm Phật sự tại chùa trong thời gian này cho biết: “Mặc dù nguyện vọng của các Phật tử muốn để tượng Phật Dược Sư tại Đàn tới 21h tối 15 tháng Giêng nhưng kế hoạch thực hiện lễ cầu an đã chuẩn bị từ trước, phải thực hiện đúng nghi lễ. Do vậy, sau lễ tạ đàn sáng nay, đúng 12h trưa, nhà chùa đã rước tượng Phật Dược Sư lên Thư viện”.

Trước đó, tượng Phật Dược Sư do Đại đức Thích Chiếu Tuệ thỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh ra chùa Bà Đá phục vụ cho lễ cầu an đầu năm. Tượng được đặt tại Đàn Dược Sư do Đại đức lập nên, trước chính điện. Nhà chùa không làm lễ hô thần nhập tượng, chỉ đưa tượng vào chùa trong một thời gian ngắn. 

Trả lại nguyên trạng di tích chùa Bà Đá ảnh 1

Chùa Bà Đá. Ảnh: wikipedia.org

Thực tế, tượng Phật Dược Sư bao gồm 7 pho nhưng do diện tích trưng bày trong chùa Bà Đá chật nên Đại đức chỉ thỉnh một pho về chùa trong thời gian này. Và lễ cầu an là hoạt động tín ngưỡng thông thường được các chùa hành lễ trong dịp đầu năm cầu sức khỏe, bình an, quốc thái dân an.

Tuy nhiên, việc đưa tượng vào chùa, Đại đức Thích Chiếu Tuệ mới chỉ báo cáo với chính quyền phường Hàng Trống, chưa báo cáo với chính quyền quận Hoàn Kiếm; trong khi chùa Bà Đá là di tích đã được thành phố xếp hạng, việc đưa hiện vật vào di tích phải có sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền. Một mặt, tượng Phật đưa vào chùa có kích thước lớn, lại đặt ở vị trí cao hơn so với Tam bảo phía trong.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Khi nắm được thông tin nhà chùa đưa tượng Phật Dược Sư vào di tích chùa Bà Đá, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cùng các ban ngành trong quận, Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội đã xuống làm việc về vấn đề này. Sau khi nghe các cơ quan quản lý phân tích, Đại đức Thích Chiếu Tuệ, thừa nhận những khuyết điểm của mình.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc đưa tượng Phật vào một di tích đã được xếp hạng, dù là tạm thời hay lâu dài cũng phải được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền. Về vấn đề đưa tượng Phật vào chùa Bà Đá, Sở đã có văn bản gửi UBND quận Hoàn Kiếm làm rõ sự việc, báo cáo các cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất. 

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho rằng: “Qua sự việc này, công tác phổ biến, giáo dục kiến thức về quản lý di sản, về các quy định của Luật Di sản văn hóa tới những người có trách nhiệm trông coi, quản lý di tích ở cơ sở cần được tăng cường hơn nữa. Việc thanh kiểm tra di tích trên địa bàn thành phố cũng cần được tiến hành thường xuyên hơn tránh tình trạng tự ý đưa hiện vật, đồ thờ tự vào di tích đã được xếp hạng”.


Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.