Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ vi phạm tại Agribank Cần Thơ

Ngày 2/5, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục ngày xét xử sơ thẩm thứ tám nhóm cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Cần Thơ “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho Agribank hơn 304 tỷ đồng.
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ vi phạm tại Agribank Cần Thơ ảnh 1

Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm.

Bước sang ngày xét xử thứ tám, tiếp tục với phần tranh luận, chủ tọa phiên tòa thông báo quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm nhiều tình tiết của vụ án.

Hội đồng xét xử hỏi ông Nguyễn Văn Kịch (cha của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, đại diện cho nhiều người liên quan đến tài sản thế chấp trong vụ án) về việc có yêu cầu định giá lại tài sản thế chấp hay không?

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, cha bị cáo Nhân yêu cầu định giá lại các tài sản thế chấp. Còn đại diện Agribank cho biết, ngân hàng chỉ thu hồi nợ, còn những việc khác để cơ quan tố tụng điều tra, xét xử theo quy định pháp luật... Sau đó, Hội đồng xét xử quyết định ngừng phiên xét xử để hội ý.

Sau gần 1 giờ hội ý, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ điều tra bổ sung để xác định lại thiệt hại, trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay tại thời điểm ngân hàng nhận thế chấp.

Trước đó, trong phần tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát, các luật sư, bị cáo và đại diện người liên quan cũng cho rằng, các kết luận định giá tài sản trong cáo trạng quy kết không khách quan, không theo giá thị trường... và đề nghị trả hồ sơ.

Như đã đưa tin, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ truy tố Lê Thanh Hải (54 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ), Trần Huy Liệu (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ) và Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo quy định ở khoản 3, Điều 179 Bộ Luật Hình sự.

Cáo trạng cũng truy tố cùng tội danh trên đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang); Phạm Tường Thi (38 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến) và Nguyễn Văn Đạt (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến).

Cáo trạng quy kết, các bị cáo trên đã lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số tiền hơn 304 tỷ đồng.

Trước đó, trong ngày xét xử thứ sáu, đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, người có vai trò chính, xúi giục người khác phạm tội, che giấu hành vi của mình một cách tinh vi... với mức án cao nhất từ 11 - 13 năm tù; Lê Thanh Hải 7 - 8 năm tù; Trần Huy Liệu 4 - 5 năm tù. Các bị cáo khác trong vụ án được Viện kiểm sát đề nghị tù treo hoặc hình phạt tù tương ứng thời gian đã tạm giam...

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.