TPHCM dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân, cùng các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sĩ đã đến dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng; cầu an, cầu thịnh cho đồng bào, nhân dân cả nước và hòa bình thế giới.

Ngày 19/4 (ngày 10/3 âm lịch), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

TPHCM dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 1

Nghi lễ Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra vào tháng 3 Âm lịch hàng năm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ). Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân, cùng các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sĩ đã đến dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng; cầu an, cầu thịnh cho đồng bào, nhân dân cả nước và hòa bình thế giới.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung đã ôn lại lịch sử chiến đấu giữ nước và dựng nước đầy oai hùng và vẻ vang của dân tộc qua hàng nghìn năm văn hiến. Trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, ông cha ta luôn nâng cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, chấp nhận đương đầu và vượt qua gian lao, thử thách để lao động, sáng tạo, xây dựng đất nước, đồng thời luôn dũng cảm đấu tranh, ngoan cường chống lại mọi kẻ thù xâm lược, giữ gìn và bảo vệ giang sơn, nòi giống. Phó Chủ tịch Võ Thị Dung khẳng định, ngày giỗ Quốc Tổ là dịp để đồng bào, nhân dân cả nước khắc sâu thêm sự nghiệp to lớn và truyền thống tốt đẹp quý báu của Tổ tiên, của thời đại các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sĩ thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng kiên cường; phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố năm 2013 và những năm tiếp theo. Với truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo không ngừng, Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm vượt qua trở ngại, khó khăn góp phần xứng đáng việc thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với việc “Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng” vừa được Unesco công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại”, đồng bào các giới tại TP. Hồ Chí Minh phát huy tinh thần yêu nước, tham gia mọi hoạt động xây dựng phát triển thành phố, đất nước; góp phần xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI của Đảng; tích cực đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố trở thành thành phố văn minh, hiện đại nghĩa tình, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ.

Gia Thuận

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.