TP.HCM: Bắt băng 'quái xế' cướp giật táo tợn

Công an quận Bình Thạnh, TP HCM vừa bắt giữ 1 băng quái xế, cướp giật táo tợn hoạt động trên địa bàn.
Ngày 28/1, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa cất lưới, bắt giữ 1 băng quái xế, cướp giật táo tợn hoạt động trên địa bàn. Bước đầu Công an đã bắt giữ 7 nghi can để điều tra, trong đó Nguyễn Thanh Lợi (SN 1994) được xác định là kẻ cầm đầu. Theo thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, giai đoạn cuối tháng 12/2014, đầu tháng 1/2015 tại địa bàn quận Bình Thạnh liên tiếp xảy ra những vụ cướp giật tài sản các nạn nhân đi xe gắn máy trên đường, trong đêm. Các đối tượng này đi xe với tốc độ cao, ép sát giật điện thoại di động, túi xách, rồi biến mất. Đêm 25/1, băng nhóm trên sau khi giật được điện thoại di động hiệu iPhone 6 của một người đàn ông Hàn Quốc đi bộ trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, bán được 7 triệu đồng rồi tụ tập chia nhau. Lúc 23 giờ đêm, trinh sát ban chuyên án đã ập đến bắt giữ 14 đối tượng và tiến hành khám xét địa điểm thường là nơi tụ tập của các đối tượng ở đường D1, có thu giữ nhiều giỏ xách, giấy tờ, tài sản… Đặc biệt, tại “hang ổ” của băng nhóm này, các đối tượng có nhiều lốp xe máy các loại.
TP.HCM: Bắt băng 'quái xế' cướp giật táo tợn ảnh 1

Băng cướp tốc độ sa lưới. Ảnh: laodong.com.vn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận là “tác giả” của 14 vụ cướp giật chủ yếu ở địa bàn quận Bình Thạnh. Đến nay, Công an đã xác định được nạn nhân của 7 vụ. Tuy nhiên, Công an tình nghi số vụ mà băng nhóm trên gây ra rất nhiều, bởi theo hồ sơ trinh sát nắm bắt, trung bình mỗi ngày nhóm này gây ra 1 – 2 vụ và đã hoạt động được khoảng 3 tháng nay. Thủ đoạn của chúng là tập trung thành nhóm, sau khi xác định được nạn nhân có mang tài sản lưu thông trên đường thì 2 – 5 đối tượng tách nhóm để cướp giật và tẩu thoát với tốc độ cao. Mỗi ngày trước khi gây án, chúng thường thay đổi bề ngoài xe để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Cơ quan Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan đến băng nhóm trên; đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của băng nhóm trên, đến trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.