TP Hồ Chí Minh xử lý doanh nghiệp vi phạm hoạt động đấu thầu

Liên quan đến vi phạm trong công tác đấu thầu dự án sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo xử lý theo quy định đối với một số cá nhân khi tham gia đấu thầu dự án xây dựng Trường Cán bộ thành phố (nay là Học viện Cán bộ Thành phố).
Chú thích ảnh
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: dantri.com.vn

UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cấm 5 cá nhân tham gia đấu thầu dự án vốn ngân sách nhà nước trong 3 năm đối với ông Trần Quang Lâm, ông Nguyễn Văn Hà, bà Lê Phạm Thanh Lộc (thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long, đơn vị tư vấn đấu thầu) và ông Nguyễn Duy Chương, ông Hồ Kim Quỳnh (thuộc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Công nghiệp và Dân dụng, đơn vị tư vấn quản lý dự án). UBND thành phố cũng yêu cầu 2 công ty nói trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh hoạt động tuân thủ theo pháp luật trong thời gian tới.

Trước đó, Thanh tra TP Hồ Chí Minh ban hành Kết luận Thanh tra số 36/KL-TTTP - P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc dự án xây dựng Trường Cán bộ thành phố (nay là Học viện Cán bộ thành phố).

Theo Thanh tra thành phố, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long đã đánh giá hồ sơ năng lực tài chính, kinh nghiệm nhà thầu và đánh giá vật tư, thiết bị dự thầu của nhà thầu không đúng theo quy định tại gói thầu “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá” giai đoạn 3.

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Công nghiệp và Dân dụng đã bất nhất và bất thường trong việc báo cáo thẩm định kết quả xếp hạng nhà thầu và trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả xếp hạng nhà thầu. Các hành vi của 2 công ty này đã vi phạm Điều 89 Luật Đấu thầu 2013. Đến tháng 11/2018, Học viện Cán bộ thành phố đã ban hành quyết định huỷ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra thành phố và chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý hành vi vi phạm của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long về hành vi “Lập tổ chuyên gia đấu thầu có thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định”, “Lập hồ sơ mời thầu không phù hợp quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ”; xử phạt Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Công nghiệp và Dân dụng về hành vi “Thẩm định hồ sơ mời thầu không phù hợp quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ”. Các đơn vị đã chấp hành nộp phạt theo quy định.

Liên quan đến sai phạm trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia dự án xây dựng Trường Tiểu học Ấp Đình, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (TTXVN đã có các bài viết phản ánh), ông Nguyễn Trần Lộc, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn (gọi tắt là Ban Quản lý, chủ đầu tư) cho biết, ngay sau khi TTXVN phản ánh, UBND huyện Hóc Môn đã chỉ đạo Ban quản lý gửi hồ sơ tham gia dự thầu cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hóc Môn kiểm tra, xác minh. Phía Công an huyện Hóc Môn đã tiếp nhận và đang điều tra, xác minh làm rõ sự việc.

Đối với trách nhiệm của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Thạnh, đơn vị bảo lãnh tạm ứng và cho vay thi công công trình đối với nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp số 9, ông Nguyễn Trần Lộc cho biết, Ban Quản lý đã thu hồi tiền tạm ứng cho nhà thầu, đang tiếp tục làm việc với BIDV Chi nhánh Bình Thạnh để xử lý phần bảo lãnh hợp đồng còn lại.

Trước đó, TTXVN có bài viết "Nhà thầu "nhập nhằng", dự án bỏ hoang" phản ánh việc làm giả hồ sơ dự thầu để trúng thầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp số 9 tại dự án Trường Tiểu học Ấp Đình, huyện Hóc Môn và dự án xây dựng Trung tâm Đào tạo, huấn luyện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại phường Hiệp Phú, quận 9.

Năng lực nhà thầu yếu kém nhưng vẫn trúng các gói thầu hàng chục tỷ đồng. Hiện nay dự án Trường Tiểu học Ấp Đình ngừng thi công trong khi dự án Trung tâm Đào tạo, huấn luyện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chỉ mới thi công một số hạng mục.

UBND huyện Hóc Môn đã có văn bản số 2889/UBND khẳng định bài viết của TTXVN là có cơ sở, chỉ đạo Trưởng Công an huyện Hóc Môn tiến hành xác minh làm rõ hành vi giả mạo tài liệu, hồ sơ của Công ty Công nghiệp số 9 và xử lý theo quy định pháp luật.

UBND huyện Hóc Môn đã giao Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn thu hồi ngay số tiền đã tạm ứng còn lại của Công ty Công nghiệp số 9; đồng thời tiến hành các thủ tục xử lý hợp đồng đã ký theo đúng quy định pháp luật do hành vi của nhà thầu sử dụng hồ sơ, tài liệu không đúng năng lực để tham gia dự thầu.

Ngoài ra, UBND huyện Hóc Môn cũng yêu cầu Công ty Công nghiệp số 9 nộp vào ngân sách chi phí phát sinh khác như lãi suất ngân hàng đối với số tiền đã tạm ứng, chi phí lựa chọn nhà thầu phải đấu thầu lại và các chi phí ảnh hưởng thiệt hại khác, đảm bảo không gây thiệt hại đến ngân sách Nhà nước.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.