TP Hồ Chí Minh: Xem xét, cân nhắc việc bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, vòng xoay Điện Biên Phủ (Quận 1) với tháp đồng hồ bốn mặt đã trở thành một biểu tượng trong lòng người dân thành phố, vừa được đề xuất tháo dỡ để giảm ùn tắc giao thông qua khu vực này.
Chú thích ảnh
 Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí chiều 9/3.

Chiều 9/3, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP Hồ Chí Minh) có đề xuất dỡ bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ (nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ) để giảm ùn tắc giao thông và tránh tình trạng đi ngược chiều. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình giao thông khu vực vòng xoay này và các khu vực lân cận (đường Hoàng Sa - Trường Sa, khu vực Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu…) và nhận thấy ngoài giờ cao điểm, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Riêng trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều có xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ tại khu vực vòng xoay khi mật độ phương tiện tăng cao; đồng thời xuất hiện tình trạng xe 2 bánh cố tình lưu thông không đúng quy định (không lưu thông theo dạng vòng xuyến) gây rối loạn dòng lưu thông tại khu vực này.

“Để khắc phục tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện kéo dài dải phân cách tim đường Điện Biên Phủ vào hướng vòng xoay (vẫn đảm bảo bề rộng cho các phương tiện lưu thông qua vòng xoay) để kéo giảm tình trạng cố tình lưu thông không theo vòng xuyến. Sở tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 khi tổ chức một chiều các phương tiện trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng góp phần giảm mật độ phương tiện lưu thông vào vòng xoay”, ông Ngô Hải Đường cho biết thêm.

Nói về phương án xóa bỏ vòng xoay, thiết lập nút giao thông và bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, ông Ngô Hải Đường cho biết, khi đó sẽ hình thành các dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên cầu đường Điện Biên Phủ, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Hoàng Sa, đặc biệt trên đường Điện Biên Phủ có thể kéo dài đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng do lượng phương tiện thoát không hết trong một chu kỳ vào giờ cao điểm khá cao. Do đó, việc đề xuất bỏ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm tại thời điểm này sẽ được cân nhắc thực hiện khi có đầy đủ các số liệu và mức độ ảnh hưởng. Sở đang tính toán và chạy mô phỏng giao thông để xem xét mức độ ảnh hưởng khi bỏ vòng xoay này.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.