TP Hồ Chí Minh xây dựng kịch bản ứng phó để giữ ổn định thị trường đến cuối năm

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, dưới áp lực chi phí sản xuất, giá cả hàng hóa và nguy cơ biến động nguồn cung năng lượng đang đặt ra nhiều thách thức, buộc thành phố phải xây dựng các kịch bản ứng phó nhằm bảo đảm ổn định thị trường và đời sống người dân trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp bán lẻ chung tay giữ bình ổn giá cả cho người dân.

Thông tin tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội chiều 8/5, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cho biết hoạt động thương mại và tiêu dùng hàng hóa của thành phố trong 4 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 16,5% - mức cao nhất trong thời gian gần đây. Theo ông Phương, nhu cầu mua sắm, vui chơi và du lịch phục hồi mạnh đã góp phần thúc đẩy sức mua, đặc biệt trong các dịp lễ.

Tuy nhiên, cùng với đà phục hồi tiêu dùng, thị trường cũng chịu áp lực từ chi phí sản xuất tăng, kéo theo giá nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng theo, nhất là dịch vụ ăn uống. Dù vậy, sức mua của người dân vẫn được duy trì ổn định nhờ các chương trình kích cầu, bình ổn thị trường và hỗ trợ tiêu dùng mà TP Hồ Chí Minh triển khai thời gian qua.

Ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, TP Hồ Chí Minh có lợi thế là thị trường mở, hàng hóa lưu thông thuận lợi nên khả năng thích ứng với biến động thị trường tương đối tốt. Dù mặt bằng giá có xu hướng tăng nhưng mức tăng của thành phố hiện vẫn thấp hơn nhiều địa phương khác trên cả nước. Đến nay, thị trường nhìn chung ổn định, chưa xuất hiện tình trạng thiếu hụt hàng hóa hay biến động bất thường.

Để tiếp tục hỗ trợ tiêu dùng và giữ ổn định thị trường trong thời gian tới, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình kết nối cung cầu, kích cầu tiêu dùng và tăng cường thanh tra, kiểm tra thị trường nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Liên quan đến tình hình cung ứng năng lượng, theo ông Nguyên Phương, trong thời gian qua, hoạt động cung cấp xăng dầu và khí hóa lỏng có thời điểm gặp khó khăn do ảnh hưởng từ nguồn cung và biến động thị trường thế giới. Tuy nhiên, thành phố đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý xuất nhập khẩu để tìm nguồn hàng, bảo đảm dự trữ và không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Cũng theo ông Nguyễn Nguyên Phương, trước diễn biến tăng giá của một số mặt hàng nhu yếu phẩm và hàng thiết yếu, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng ba kịch bản điều hành thị trường nhằm chủ động ứng phó với các biến động có thể xảy ra trong thời gian tới.

"Cụ thể, trong điều kiện thuận lợi, thị trường sẽ tiếp tục vận hành theo cơ chế hiện hành. Trường hợp xuất hiện khó khăn cục bộ, các cơ quan chức năng sẽ triển khai biện pháp can thiệp để tháo gỡ kịp thời. Nếu xảy ra biến động lớn về nguồn cung, Thành phố sẽ áp dụng các giải pháp đặc biệt nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu và ổn định đời sống người dân", ông Phương nói.

Ông Nguyễn Nguyên Phương cũng cho biết thêm, các kịch bản sẽ được kích hoạt tùy theo diễn biến thực tế của thị trường và nguồn cung hàng hóa trong từng giai đoạn. Đồng thời, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động điều hành cung cầu và triển khai các giải pháp bình ổn nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ sức mua của người dân từ nay đến cuối năm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.