TP Hồ Chí Minh vẫn tăng cường truy vết F1 ở 'vùng xanh'

Chiều 23/9, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, do việc đi lại ở những khu vực “vùng xanh” thoáng hơn nên công tác truy vết F1 cũng được tăng cường hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, về cơ bản, TP Hồ Chí Minh vẫn thực hiện truy vết F1, tuy nhiên so với giai đoạn trước, hoạt động được này đã nới lỏng hơn. Nguyên nhân là do Thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”, hầu hết F1 được phát hiện là những người sống cùng nhà với F0. Theo đó, những F1 này cũng sẽ được quản lý song song cùng với F0 nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.

Chú thích ảnh
Những trường hợp tiếp xúc gần với F0 vẫn được truy vết và quản lý.

Theo thống kê, hiện TP Hồ Chí Minh đang có 1.600 F1 được cách ly tập trung và 19.500 F1 được cách ly và theo dõi tại nhà. F1 được xác định là những người tiếp xúc gần với F0 và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, tổ bay...

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cũng cho biết, đối với những khu vực "vùng xanh", hoạt động đi lại thoáng hơn nên công tác truy vết F1 cũng được tăng cường và cách ly quản lý chặt như trước đây.

Về công tác lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế Thành phố triển khai xét nghiệm diện rộng trong 7 ngày, từ ngày 22/9 đến 29/9, với các vùng nguy cơ. Kết quả trong ngày 22/9, tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 trên tổng số mẫu xét nghiệm giảm so với đợt lấy mẫu trước đó. Cụ thể, "vùng xanh" có tỷ lệ 0,1%; "cận xanh" là 0,3%; "vùng vàng" là 0,3%; "vùng cam" là 0,5% và "vùng đỏ" là 0,7%.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, số bệnh nhân nặng cần thở máy liên tiếp trong những ngày qua giảm, đây là một tín hiệu lạc quan trong công tác phòng, chống dịch tại thành phố. Cụ thể, nếu như ngày 18/9, TP Hồ Chí Minh có 2.350 bệnh nhân đang thở máy thì ngày 19/9 đã giảm còn 2.342 trường hợp; ngày 20/9 còn 2.234 trường hợp; ngày 21/9 còn 2.174 trường hợp và ngày 22/9 giảm xuống còn 2.056 trường hợp.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, trong 24 giờ qua, Thành phố đã lấy 821.999 mẫu xét nghiệm, trong đó có 4.861 mẫu đơn và 4.982 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 794.397 mẫu.

Theo thống kê trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, trong 24 giờ qua ghi nhận 5.052 trường hợp nhiễm mới tại TP Hồ Chí Minh, giảm 383 trường hợp so với ngày hôm trước. Trong ngày cũng có 175 trường hợp tử vong. 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.